Nội các mới Ukraine cần ngay 4 tỷ USD

Ngày 27/2, một nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho hay nội các mới của Ukraine do tân Thủ tướng Arseny Yatsenyuk lãnh đạo cần ngay một khoản tiền trị giá khoảng 4 tỷ USD.

Kể từ sau khi Tổng thống Ukraine, Viktor Yanukovych, bị phế truất cuối tuần qua, Bộ tài chính Ukraine cho biết đất nước 46 triệu dân này cần 35 tỷ USD trong năm 2014 và 2015 để tránh nguy cơ vỡ nợ, song trước mắt họ cần ngay một khoản cho vay trong 1-2 tuần tới và một hội nghị các nhà tài trợ quốc tế để hỗ trợ tài chính cho quá trình cải cách và hiện đại hóa của Ukraine.

Tân Bộ trưởng Tài chính Ukraine, Oleksander Shlapak, bày tỏ hy vọng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ thảo luận gói hỗ trợ tài chính trị giá ít nhất 15 tỷ USD. IMF cũng cho biết định chế tài chính này sẽ cử một nhóm công tác tới Kiev trong vài ngày tới.

Nội các lâm thời Ukraine được công bố tại quảng trường Kiev ngày 26/2. Ảnh: AFP/ TTXVN


Quan chức EU ẩn danh nói trên cho hay EU cũng đang trù tính việc hỗ trợ tài chính trong ngắn và dài hạn để ổn định tình hình ở Ukraine, nước hiện đang trên bờ vực phá sản do phải thanh toán các khoản nợ khổng lồ, tiền tệ mất giá và chi phí năng lượng bị đẩy lên cao.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Áo ngày 28/2 cho biết nước này đã phong tỏa tài sản của 18 công dân Ukraine bị tình nghi vi phạm nhân quyền và dính líu đến tham nhũng.

Theo bộ trên, đây là biện pháp an ninh sơ bộ cho đến khi lệnh trừng phạt mà Liên minh châu Âu (EU) nhất trí áp đặt đối với một số công dân Ukraine có hiệu lực.

Là nước phản đối nỗ lực của châu Âu nhằm nâng cao tính minh bạch trong lĩnh vực ngân hàng, Áo được nhiều người dân Kiev coi là nơi cất giữ tài chính an toàn đối với những nhân vật cấp cao có quan hệ với Tổng thống bị phế truất của Ukraine Viktor Yanukovych.

Các quan chức EU cũng sẽ đến Kiev trong tuần tới để đánh giá nhu cầu tài chính của nước này cũng như chuẩn bị cho các chương trình cho vay và viện trợ. Các khoản cho vay ngắn hạn (từ hai tuần đến ba năm) từ các nhà cho vay quốc tế, trong đó có các nước EU, là một lựa chọn.

EU cũng có thể tổ chức một hội nghị các nhà tài trợ trong những tháng tới. Một số nước trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan đã bày tỏ sự quan tâm tham gia vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế hỗ trợ cho Ukraine.

Quyền Thủ tướng Ukraine, Arseny Yatsenyuk, cùng ngày 27/2 cho hay trong giai đoạn Tổng thống Yanukovych nắm quyền, một lượng tiền đi vay trị giá 37 tỷ USD đã "biến mất" khỏi ngân khố nhà nước và ước tính có tới 70 tỷ USD (tương đương khoảng một nửa GDP của Ukraine trong năm 2013 tính theo tỷ giá hiện nay) đã bị chuyển khỏi nước này. Đồng thời, ông Yatsenyuk nói rằng Ukraine cũng cần các biện pháp bất thường để cứu nền kinh tế.

Trong khi đó, đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp từ chính phủ tạm quyền Ukraine, IMF tuyên bố "sẵn sàng đáp ứng" và cam kết sẽ sớm nghiên cứu các phương án hỗ trợ tài chính cho quốc gia Đông Âu này.

Phát ngôn viên của IMF Gerry Rice cho biết nhóm chuyên viên sẽ có mặt tại Ukraine vào tuần sau. Tuy nhiên, cả ông Rice và bà Lagarde đều không đả động gì đến con số viện trợ 35 tỷ USD mà chính phủ tạm quyền Ukraine đề xuất với quốc tế để cải thiện nền kinh tế. Ông Rice cũng từ chối đưa ra phát biểu về thời điểm IMF có thể bắt đầu cung cấp hỗ trợ tài chính cho Kiev.

Mỹ, cổ đông lớn nhất của IMF, ngày 26/2 đã tuyên bố sẽ cung cấp khoản vay 1 tỷ USD cho Ukraine đồng thời cho biết Liên minh châu Âu (EU) cũng đang cân nhắc một khoản cho vay hỗ trợ lên tới 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, mọi sự hỗ trợ sẽ được thực hiện qua IMF, cơ quan có nhiệm vụ giám sát và đảm bảo Ukraine thực hiện những cải cách "cần thiết". Trước đó, cơ quan này đã đóng băng một chương trình hỗ trợ do chính quyền Tổng thống Viktor Yanukovych từ chối thực hiện những thay đổi theo đòi hỏi của phương Tây.

Ukraine, hiện đang đối mặt với khoản nợ nước ngoài lên tới 17,4 tỷ USD phải thanh toán trong năm nay, đã đề xuất tổ chức hội nghị các nhà tài trợ quốc tế với sự tham gia của EU, Mỹ, Ba Lan, IMF cùng một số nước và các thể chế tài chính khác nhằm hỗ trợ ngân sách cho quá trình cải cách và hiện đại hóa Ukraine.


Như Mai
(Theo Reuters)


Nội các tạm quyền Ukraine trước những thách thức kinh tế to lớn
Nội các tạm quyền Ukraine trước những thách thức kinh tế to lớn

Thủ tướng tạm quyền Ukraine, ông Yatsenyuk tuyên bố nội các mới bước vào hoạt động khi ngân khố trống rỗng và đất nước đang đối mặt với những thách thức kinh tế cực kỳ to lớn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN