Nổ phân xưởng công nghệ sinh học khiến nhiều người thương vong

Tân hoa xã sáng 27/6 đưa tin một vụ nổ tại phân xưởng công nghệ sinh học ở tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này tối 26/6 đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất ở thị trấn Trác Tư, thành phố Ô Lan Sát, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc ngày 24/4/2019. Ảnh: Regeneration/TTXVN

Vụ nổ xảy ra khoảng 19:50 (giờ địa phương) tại Công ty Công nghệ sinh học Xumei khiến 5 người thiệt mạng tại chỗ. Một người khác tử vong tại bệnh viện. Hiện 5 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch. Giới chức đã bắt giữ lãnh đạo công ty trên để điều tra về vụ việc.

Các sự cố trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp xảy ra khá thường xuyên tại Trung Quốc, trong bối cảnh chính phủ nước này đang nỗ lực cải thiện các tiêu chuẩn an toàn vốn đang rất yếu kém tại các khu công nghiệp. Mới đây nhất, ngày 21/3, một vụ nổ lớn đã xảy ra và phá hủy gần như hoàn toàn một nhà máy hóa chất ở thành phố Diêm Thành, thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, khiến hơn 60 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương hoặc bị ảnh hưởng. 

Lê Ánh (TTXVN)
Ít nhất 38 người bị thương trong vụ nổ nhà máy sản xuất thuốc nổ Kristall
Ít nhất 38 người bị thương trong vụ nổ nhà máy sản xuất thuốc nổ Kristall

Hãng tin TASS đưa tin ngày 1/6, thương vong trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất thuốc nổ tại thành phố Dzerhinsk, thuộc khu vực Nizhny Novgorod, miền Trung nước Nga, tiếp tục tăng nhanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN