Nổ mỏ than ở Trung Quốc làm 15 người thiệt mạng, 9 người bị thương

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết 15 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ nổ mỏ than tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này chiều 18/11.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ được triển khai tại hiện trường vụ nổ khí đốt ở mỏ than thành phố Bình Dao, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc ngày 19/11/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Cơ quan Quản lý an toàn mỏ than tỉnh Sơn Tây, điều tra cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ nổ, trong hầm mỏ có 35 thợ mỏ đang làm việc. 11 người đã tìm cách thoát được ra ngoài. Những người bị thương đang trong tình trạng ổn định. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Các vụ tai nạn nghiêm trọng trong ngành khai mỏ thường xảy ra tại Trung Quốc do các quy định an toàn lỏng lẻo. Tháng 12/2018, ít nhất 7 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn hầm mỏ tại thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc. Tháng 10/2018, một vụ sập hầm mỏ tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này làm 21 công nhân tử vong. Tháng 12/2016, các vụ nổ ở 2 mỏ than tại khu vực Nội Mông và tỉnh Hắc Long Giang cướp đi sinh mạng của ít nhất 59 người.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
16 người mắc kẹt do nổ mỏ than tại miền Bắc Trung Quốc
16 người mắc kẹt do nổ mỏ than tại miền Bắc Trung Quốc

Theo Tân Hoa Xã, các cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết 16 người đã mắc kẹt trong một vụ nổ khí đốt trong mỏ than ở thành phố Bình Dao, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này chiều 18/11. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN