Nỗ lực chấm dứt vụ kiện vi phạm Hiến pháp của Tổng thống Mỹ D.Trump gặp thất bại​

Ngày 14/5, Tòa phúc thẩm Mỹ đã bác bỏ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt vụ kiện cáo buộc nhà lãnh đạo này vi phạm một điều khoản trong Hiến pháp Mỹ liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/ TTXVN

Quyết định trên của tòa phúc thẩm ở Richmond ở bang Virginia được xem là một thắng lợi đối với những người đứng đầu cơ quan tư pháp thuộc đảng Dân chủ ở bang Maryland và thủ đô Washington, người cáo buộc lợi ích tài chính của Tổng thống Trump tại khách sạn Trump International ở Washington vi phạm điều khoản Tư lợi của Hiến pháp, vốn cấm Tổng thống nhận quà hay các khoản thanh toán từ các chính phủ nước ngoài khi không có sự đồng ý của Quốc hội. Vụ kiện giờ đây sẽ được chuyển tới một thẩm phán ở bang Maryland để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Ông Trump đã khai trương khách sạn Trump International tọa lạc trên đại lộ Pennsylvania, cách không xa Nhà Trắng, ngay trước khi đắc cử Tổng thống hồi năm 2016. Khác với những người tiền nhiệm, ông Trump vẫn là chủ sở hữu hàng loạt tài sản kinh doanh, bao gồm khách sạn trên, trong khi lên nắm quyền. Nhờ đó, ông vẫn nhận được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của các công ty này.

Phương Oanh (TTXVN)
Tổng thống Mỹ bất đồng với chuyên gia y tế về tiến trình mở cửa kinh tế
Tổng thống Mỹ bất đồng với chuyên gia y tế về tiến trình mở cửa kinh tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất đồng sâu sắc với cố vấn y tế cấp cao, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Các bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia của Mỹ, ông Anthony Fauci, về lộ trình nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng như kế hoạch tiếp tục đóng cửa các trường học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN