Nổ lớn và xả súng đẫm máu khiến nhiều học sinh thiệt mạng tại Nga

Ngày 11/5, truyền thông Nga đưa tin đã xảy ra các tiếng nổ lớn, tiếng súng máy tại thủ phủ của nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Wallpaperflare

Hãng thông tấn nhà nước Tass dẫn nguồn tin cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp cho hay ít nhất 8 học sinh và một giáo viên đã thiệt mạng trong một vụ tấn công, xả súng ở thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc LB Nga vào sáng cùng ngày (theo giờ địa phương).

Theo Sky News, số người thiệt mạng sau đó đã tăng lên 11.

Cảnh sát đã bắt giữ một thiếu niên nằm trong số những thủ phạm của vụ xả súng. Vụ nổ súng cũng khiến 10 người khác bị thương. Công tác cứu thương và sơ tán học sinh đã được nhanh chóng tiến hành. Trong khi Tổng thống CH Tatarstan, ông Rustam Minnikhanov, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: RT

Vụ tấn công xảy ra khi các nơi làm việc, công sở, trường học tại Nga trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 10 ngày, nhận dịp Ngày Quốc tế Lao động và 76 năm kỷ niệm Chiến thắng Phát xít.

Cộng hòa Tatarstan là một chủ thể liên bang của Nga (một nước cộng hòa). Diện tích khoảng 68.000 km² với dân số 3.800.000. Nước cộng hòa này nằm ở trung tâm đồng bằng Đông Âu, cách Moskva khoảng 800 km về phía đông, và trải dài về phía đông tới dãy núi Ural.

Riêng thành phố Kazan được coi là thủ đô thứ 3 của Nga và là nơi có người Hồi giáo chiếm đa số.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Không có công dân VN thiệt mạng trong vụ cháy ở Tatarstan
Không có công dân VN thiệt mạng trong vụ cháy ở Tatarstan

Bộ Ngoại giao cho biết không có công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ cháy tại Trung tâm thương mại Admiral, Kazan (Liên bang Nga).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN