Nổ lớn gần toà nhà chính phủ Na Uy

Ngày 22/7, một vụ nổ lớn đã xảy ra gần toà nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Ôxlô của Na Uy, khiến nhiều người thương vong và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện trường vụ nổ ở trung tâm Ôxlô ngày 22/7. Ảnh: AFP/ TTXVN


Thủ tướng Jens Stoltenberg vẫn an toàn và ngay sau vụ nổ, ông đã có cuộc trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình trong nước. Có tin cho biết, Thủ tướng Jens Stoltenberg không có mặt tại Văn phòng vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Các phương tiện truyền thông Na Uy đưa tin, vụ nổ đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng, 8 người bị thương và nhiều nhà cửa bị hư hại nặng. Hình ảnh từ đài truyền hình của Na Uy cho thấy, cửa kính tòa nhà Văn phòng Thủ tướng và một số tòa nhà khác bị vỡ tung tóe trên mặt đường, khói đen bốc lên từ các tòa nhà này. Nhân viên làm việc tại các tòa nhà trong khu vực đã được lệnh sơ tán. Cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa khu vực này, đồng thời khuyến cáo người dân thủ đô tránh tập trung đông người và hạn chế ra khỏi nhà.

Theo nguồn tin cảnh sát, vụ nổ, xảy ra tại khu vực có Văn phòng Thủ tướng, trụ sở Bộ Tài chính và văn phòng tờ báo lớn nhất nước Verdens Gang (VG), có thể là một vụ đánh bom xe. Sau vụ nổ, tại hiện trường có một chiếc ô tô ám khói bị lật nghiêng.

Có nguồn tin cho biết, sau vụ nổ trên đã có tiếng nổ thứ hai cũng ở trung tâm Ôxlô.

Hiện chưa xác định được ai đứng đằng sau vụ nổ lớn ở Ôxlô. Hồi tháng 2 vừa qua, người đứng đầu cơ quan tình báo cảnh sát (PST) của Na Uy, ông Janne Kristiansen đã đưa ra lời cảnh báo rằng, các phần tử Hồi giáo cực đoan là mối đe doạ chính đối với nước này. Tuy nhiên, ở Na Uy trước nay chưa từng xảy ra vụ tấn công nào của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Năm ngoái, cảnh sát Na Uy đã bắt 3 người đàn ông Hồi giáo âm mưu thực hiện một vụ tấn công bằng chất nổ ở nước này.

Lê Hải

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN