Nicaragua tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Italy

Nicaragua ngày 17/7 thông báo đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Italy.

Chú thích ảnh
Quang cảnh đường phố tại Rome, Italy. Ảnh: THX/TTXVN

Tân Hoa Xã dẫn thông báo từ Nicaragua cho biết quyết định này đã được chuyển tới chính phủ Italy cũng như Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Antonio Tajani.

Chính phủ Nicaragua cho biết động thái được đưa ra nhằm đáp trả những phát ngôn mà nước này cho là "vô căn cứ, mang tính công kích và vô trách nhiệm" của ông Tajani.

Ngoại trưởng Tajani đã chỉ trích Nicaragua vì cấp quốc tịch cho cựu thành viên tổ chức “Lữ đoàn Đỏ” Alessio Casimirri - người bị kết án về vụ sát hại cựu Thủ tướng Italy Aldo Moro.

Ông Aldo Moro bị Lữ đoàn Đỏ bắt cóc vào tháng 3/1978. Nhóm vũ trang này yêu cầu trả tự do cho các thành viên đang bị giam giữ để đổi lấy việc phóng thích ông. Nhưng khoảng hai tháng sau, thi thể ông Aldo Moro được phát hiện trong cốp một chiếc ô tô tại Rome.

Casimirri sinh sống tại Nicaragua trong nhiều thập niên. Suốt thời gian đó, Italy nhiều lần đề nghị Nicaragua dẫn độ ông. Song Hiến pháp Nicaragua không cho phép dẫn độ công dân của mình.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani khẳng định Rome sẽ tiếp tục yêu cầu dẫn độ ông Casimirri.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Vấn đề người di cư: Mỹ áp đặt các hạn chế thị thực đối với Nicaragua
Vấn đề người di cư: Mỹ áp đặt các hạn chế thị thực đối với Nicaragua

Ngày 17/11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đang áp đặt các hạn chế thị thực đối với những người ở Nicaragua - được cho là đã tạo điều kiện cho hoạt động nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, bao gồm chủ sở hữu các công ty vận tải và các công ty lữ hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN