Nhóm công tố viên đặc biệt yêu cầu bắt giữ cựu Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc

Ngày 28/7, nhóm công tố viên đặc biệt đã đệ đơn xin lệnh bắt giữ cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min với cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực bất thành của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol nhằm áp đặt thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái.

Chú thích ảnh
Ông Lee Sang Min. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ông Lee Sang Min bị cáo buộc đã bỏ bê nghĩa vụ hiến định của mình khi không tích cực ngăn chặn tuyên bố thiết quân luật bất hợp pháp của cựu Tổng thống Yoon và ra lệnh cho Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia cắt điện và nước đối với các cơ quan truyền thông - được cho là đã chỉ trích chính quyền khi đó. Tuy nhiên, ông Lee Sang Min khẳng định đã không đưa ra những chỉ thị như vậy.

Tòa án quận trung tâm Seoul cho biết sẽ tổ chức phiên điều trần về việc có nên ban hành lệnh bắt giữ hay không vào 14h ngày 31/7 tới. Nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk đã thẩm vấn ông Lee Sang Min về các cáo buộc vào hôm 25/7 sau khi đột kích nhà riêng và các tòa nhà văn phòng của Bộ Nội vụ và cơ quan cứu hỏa để thu thập bằng chứng liên quan.

Trường Giang (TTXVN)
45 nghị sĩ Hàn Quốc bị đề xuất bãi miễn
45 nghị sĩ Hàn Quốc bị đề xuất bãi miễn

Ngày 25/7, một nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ (DP) cầm quyền tại Hàn Quốc đã đệ trình nghị quyết kêu gọi Quốc hội bãi miễn 45 nghị sĩ của đảng đối lập Quyền lực Quốc dân (PPP), với cáo buộc những người này đã đóng vai trò “lá chắn sống” ngăn cản lực lượng chức năng bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol hồi tháng 1 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN