Nhìn lại một năm đại dịch COVID-19 hoành hành tại Canada

Cách đây một năm, những người Canada coi virus SARS-CoV-2 chỉ là một vấn đề ở nước ngoài đã phải “bừng tỉnh” khi các ca tử vong bắt đầu xuất hiện, các chuyến bay bị hủy, thị trường sụp đổ và các biện pháp phong tỏa được áp dụng.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Toronto ở Mississauga, Ontario, Canada, ngày 1/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Mọi thứ diễn ra dồn dập trong tuần thứ hai của tháng 3/2020, tuần đầu tiên của đại dịch ở nước này. Bản thân từ “đại dịch” đã trở nên phổ biến từ ngày 11/3/2020. Canada ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch COVID-19 vào ngày 9/3. Đối với hàng triệu người trên khắp đất nước Canada, đây là tuần mà mọi thứ đột nhiên thay đổi.

Chính quyền Canada cũng không biết điều gì sẽ đến. Vào ngày 12/3, tờ National Post của nước này đưa tin “Trong bối cảnh Chính phủ đảng Tự do thông báo dành 1 tỷ CAD (800 triệu USD) cho cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2, Bộ trưởng Y tế Canada Patty Hajdu cho biết có thể có từ 30-70% người Canada sẽ bị nhiễm COVID-19”. Một năm đã qua và các con số trên thực tế đã khác xa.

Canada chi tiêu nhiều hơn và tỷ lệ lây nhiễm ít hơn nhiều. Cho đến nay, chỉ khoảng 2% người Canada có kết quả xét nghiệm dương tính với virus trên, trong khi Ottawa đã chi hơn 240 tỷ CAD cho các khoản cứu trợ trong đại dịch, phần lớn là để “xoa dịu nỗi đau” mà các biện pháp phong tỏa đã gây ra đối với nền kinh tế.

Người dân Canada không thể tưởng tượng được rằng họ đã thay đổi cuộc sống của mình một cách kinh khủng như thế nào để làm chậm lại sự lây lan của dịch bệnh. Không khí ảm đạm không chỉ giới hạn trong các tuyên bố chính thức và tin tức trên truyền hình. Mọi người  có thể “sờ thấy” cảm giác không tin tưởng lẫn nhau và nỗi nghi ngại xung quanh.

Cách đây vài ngày, khi thông báo việc Chính phủ Canada quyết định chọn 11/3 là Ngày tưởng niệm những người tử vong do COVID-19, Thủ tướng nước này Justin Trudeau cho biết ngày tưởng niệm này cũng phản ánh những tác động lớn mà tất cả mọi người cảm thấy do COVID-19, từ việc bị cô lập, thất nghiệp đến việc không còn những dịp tụ họp cùng bạn bè và gia đình. Ông nói "Từ đầu năm ngoái, cuộc sống của chúng ta cũng như của tất cả mọi người trên khắp thế giới đã vĩnh viễn thay đổi do sự xuất hiện của COVID-19".

Hiện nay, các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát đại dịch đang được nới lỏng trên toàn Canada và chính phủ liên bang trong tuần qua đã liên tục đưa ra các thông báo về việc nguồn cung vaccine được cải thiện. Vậy liệu Canada có thể thoát ra khỏi bóng tối và đi vào bình minh với COVID-19? Nhiều chuyên gia dịch tễ cảnh báo cuộc đua với COVID-19 còn lâu mới kết thúc khi số ca nhiễm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 liên tục gia tăng ở các quốc gia như Anh, Nam Phi và Brazil.

Hiện khoảng 40% các ca nhiễm COVID-19 mới ở Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada, là nhiễm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vốn lây lan nhanh hơn và có khả năng gây tử vong cao hơn chủng virus gốc. Dấu hiệu này là lời cảnh báo cho toàn quốc về mối đe dọa của một làn sóng lây nhiễm thứ ba. Các biểu đồ mới cho thấy các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 giảm mạnh, trong khi các trường hợp nhiễm biến thể mới của virus này tăng vọt.

Peter Juni, Giáo sư về dịch tễ tại Đại học Toronto cho biết “Hiện chúng ta có hai đại dịch. Đại dịch “truyền thống” đang trong tầm kiểm soát và đại dịch mới chưa được kiểm soát”. Giáo sư Juni cảnh báo Canada có thể sẽ cần đến một đợt phong tỏa khác và nhiều khả năng phải nghiêm ngặt hơn những đợt trước đó.

Theo thống kê của Cơ quan y tế công cộng Canada, tính đến ngày 9/3, tại quốc gia này đã có 2.663 ca nhiễm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 , hầu hết được xác định là B.1.1.7 (biến thể được ghi nhận lần đầu tiên ở Anh). Các ca nhiễm biến thể mới tăng nhanh vào thời điểm đặc biệt “nhạy cảm” khi Ontario và các tỉnh khác đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế, trong khi người dân Canada, phấn khởi trước sự ra đời của vaccine, đang khao khát có thêm tự do sau một năm đại dịch bùng phát.

Andrew McArthur, một nhà nghiên cứu tại Đại học McMaster nhận định trong dài hạn, việc tiêm chủng đại trà sẽ giúp khống chế được đại dịch, ngay cả khi vaccine giảm hiệu quả chống lại một số biến thể của SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ông McArthur cảnh báo “Từ bây giờ đến lúc đó là giai đoạn cực kỳ nguy hiểm. Trong ngắn hạn, tôi cảm thấy lo ngại, nhưng tôi lạc quan về tình hình trong dài hạn".

Cho đến nay, đã có khoảng  899.000 ca mắc COVID-19 được báo cáo tại Canada với hơn 22.300 ca tử vong.  Khoảng 2 triệu người Canada - tương đương 5% dân số -  đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 khi chiến dịch tiêm chủng đang được đẩy mạnh trên toàn quốc  Những thống kê mới nhất cho thấy nước này vẫn đang trong cuộc chiến cam go với virus SARS-CoV-2 và các biến thể mới của nó. Các chuyên gia cho rằng cách mà các cơ quan chức năng và người dân ứng phó với những "sát thủ vô hình này" trong giai đoạn đặc biệt nhạy cảm hiện nay, sẽ xác định ai là người chiến thắng.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Ottawa)
Canada được đánh giá tốt về khả năng kiềm chế dịch COVID-19 
Canada được đánh giá tốt về khả năng kiềm chế dịch COVID-19 

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, kết quả nghiên cứu của Viện Macdonald-Laurier có trụ sở ở Ottawa cho thấy Canada được xếp hạng cao về khả năng kiềm chế dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN