Nhiều tay súng IS đang trở lại châu Âu

Các tay súng khủng bố thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria đang được tung trở lại châu Âu, đặc biệt là Bỉ để tiến hành các vụ tấn công mới.

Ngày 19/4, giới chức Bỉ tuyên bố duy trì cảnh báo an ninh ở mức 3, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo an ninh của nước này sau khi phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy hiện tượng trên.

Cảnh sát Bỉ gác trước tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Brussels. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với kênh truyền hình RTBF, ông Paul Van Tigchelt, người đứng đầu Trung tâm khủng hoảng của chính phủ khẳng định nhiều thông tin tình báo cho thấy các tay súng khủng bố và chiến binh nước ngoài tại Syria muốn trở lại, không chỉ nước Bỉ mà nhiều nước châu Âu để tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

Theo ông Paul Van Tigchelt, việc Bỉ duy trì cảnh báo an ninh ở mức 3 là do cả nước Bỉ đang đối mặt với mối đe dọa khủng bố, thậm chí mối đe dọa này được coi là rất nghiêm trọng và có thể xảy ra.

Các quan chức Bỉ cho rằng tiến trình điều tra thủ phạm loạt vụ đánh bom xảy ra ngày 22/3, làm 32 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, vẫn đang được tiến hành khẩn trương, song nguy cơ xảy ra khủng bố hoàn toàn chưa được loại trừ.

Trước đó, hai ngày sau khi xảy ra loạt vụ tấn công hôm 22/3, Bỉ đã hạ cảnh báo an ninh từ mức cao nhất là 4 xuống 3. Cảnh báo an ninh ở mức này vẫn được duy trì đến nay.

Hiện an ninh vẫn được thắt chặt tại một số địa điểm chủ chốt như sân bay, nhà ga xe lửa và các nhà máy điện hạt nhân. Ngoài ra, một số khu vực công cộng như trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim cũng được giám sát chặt chẽ.

TTXVN/Tin Tức
Thu nhập của IS sụt giảm 30%
Thu nhập của IS sụt giảm 30%

Kể từ 2015, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị "bốc hơi" đến 30% thu nhập do mất lãnh thổ và thiệt hại tại các cơ sở khai thác dầu mỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN