Nhiều quan chức tình báo Đức "mất ghế" vì bê bối do thám

Lần đầu tiên kể từ sau khi vụ bê bối do thám liên quan tới Cục Tình báo liên bang Đức (BND) bị phát giác, cơ quan tình báo nước ngoài này của Đức đã kỷ luật những người liên quan tới vụ bê bối này.

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn nguồn tin báo "Tấm gương" của Đức số ra ngày 17/12 cho biết ba quan chức Vụ Do thám Kỹ thuật (TA) của BND, nơi chuyên thu thập thông tin tình báo bằng các phương tiện kỹ thuật, đã bị "mất ghế" vì vụ bê bối do thám nêu trên.

Trụ sở Cục Tình báo liên bang Đức (BND) tại Pullach, miền nam Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN

Hai người trong số này đã bị luân chuyển công tác sang một vị trí khác trong BND. Đặc biệt, lãnh đạo Vụ TA hàm cấp tướng trong Quân đội liên bang sẽ phải rời BND từ đầu năm 2016 để trở lại làm việc trong quân đội. Một người giữ Vụ phó TA cũng bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối.

Trước đó, ngày 16/12, các thanh tra tình báo viên thuộc Quốc hội Đức đã lên án những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong BND liên quan tới các hoạt động do thám vượt quá khuôn khổ cho phép, đồng thời yêu cầu BND cần có hình thức trừng phạt đối với việc lạm quyền này.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát tình báo Quốc hội Đức André Hahn dẫn kết quả điều tra cho biết BND đã tiến hành do thám một cách không phù hợp và bất hợp pháp các mục tiêu của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), kể cả các cơ sở của chính phủ nước ngoài và các thể chế EU.

Trong một số trường hợp, công dân Đức cũng đã rơi vào tầm theo dõi của BND, điều hoàn toàn bị cấm theo Hiến pháp Đức dù họ sinh sống ở nước ngoài và nếu không được phép của Ủy ban tình báo G10 thuộc Quốc hội Đức.

Ngoài tiến hành do thám các mục tiêu theo đề nghị của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), BND còn tiến hành do thám theo danh mục theo dõi riêng của mình cho tới cuối năm 2013.

TTXVN/Tin Tức
Tình báo Đức từng do thám các mục tiêu Mỹ và châu Âu
Tình báo Đức từng do thám các mục tiêu Mỹ và châu Âu

Tiếp tục xuất hiện thông tin tình báo Đức đã nhiều năm do thám quy mô lớn các đại sứ quán, cùng nhiều mục tiêu khác của Mỹ và một số cơ sở tại các nước Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN