Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế Yoga

Tinh thần sống xanh, sống khỏe, sống tích cực và chủ động xây dựng một cộng đồng lành mạnh đang được đẩy mạnh truyền bá hơn bao giờ hết trong tháng 6 này, thông qua những chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga 2022 (21/6) trên toàn cầu.

Chú thích ảnh
Sáng 21/6, tại Quảng trường 30 tháng 10, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 năm 2022, với chủ đề “Yoga vì nhân loại”. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Ngày Quốc tế Yoga năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều mối lo ngại trực tiếp về sức khỏe thể chất, cũng như sự trầm cảm, lo âu và bất ổn trong tâm lý người dân toàn cầu. Chủ đề “Yoga vì nhân loại” (Yoga for humanity) của sự kiện này năm nay giúp khẳng định vai trò của việc tập luyện Yoga đối với sức khoẻ toàn diện và sự hạnh phúc của mỗi cá nhân trong thời kì hậu đại dịch. 

LHQ cho rằng Yoga đang có những đóng góp lớn trong quá trình giúp bệnh nhân COVID-19 giải tỏa tâm lý, tái hòa nhập cộng đồng và làm quen trở lại với cuộc sống sau khi khỏi bệnh. Cũng theo cơ quan này, nhờ công dụng giảm stress, Yoga có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch cho các đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19 như người già, trẻ em. Lối sống cân bằng theo triết lý Yoga giúp nhiều người sinh hoạt điều độ, tập trung cải thiện sức khỏe và chủ động bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh.

Tập trung vào chủ đề "Yoga vì nhân loại", Chính phủ Ấn Độ - đất nước nơi khởi nguồn của bộ môn này từ cách đây khoảng 5.000 năm - xây dựng nhiều hoạt động giàu giá trị nhân văn cho sự kiện năm nay, đặc biệt dành cho những người có cơ địa đặc biệt, người chuyển giới, phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, giáo dục Yoga trong trường học cũng được chú trọng.

Các hoạt động chính kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga 2022 tại Ấn Độ diễn ra tại bang Karnataka, Tây Nam Ấn Độ. Thủ tướng Narendra Modi dẫn đầu các hoạt động kỷ niệm tại Cung điện Mysuru, nơi có gần 15.000 người đam mê yoga đồng diễn bộ môn này. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của nhiều chính khách, các chuyên gia danh tiếng của Ấn Độ về Yoga và nhiều tổ chức quốc tế. Ngoài ra, một buổi triển lãm theo thể thức tĩnh và kỹ thuật số được tổ chức tại Dasara, nhằm mang đến cho khách tham quan cái nhìn tổng thể về thế giới hữu ích của Yoga. 

Trong khi đó, chính quyền bang Uttar Pradesh cũng tổ chức các buổi biểu diễn Yoga đại chúng tại 75.000 địa điểm, với sự tham gia đồng diễn của 35 triệu người. Các địa điểm triển khai thực hiện là những nơi có tầm quan trọng về lịch sử, văn hóa tại Ấn Độ, trong khi con số "75" biểu trưng cho kỷ niệm 75 năm ngày quốc gia này giành độc lập. Theo giới chức bang Uttar Pradesh, hoạt động đồng diễn sẽ được truyền hình trực tiếp rộng rãi và các quy định phòng dịch COVID-19 vẫn sẽ được áp dụng nghiêm túc để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. 

Đại sứ quán Ấn Độ tại các quốc gia trên thế giới cũng sẽ phối hợp với chính quyền sở tại tổ chức các hoạt động đặc biệt nhân Ngày Quốc tế Yoga.  

Tại thủ đô nước Mỹ, hàng trăm người đã cùng tham dự buổi tập yoga do Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với Chính phủ Mỹ và các tổ chức cộng đồng nước này tổ chức trước Tượng đài Washington ngày 18/6. Họ thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau, bao gồm chính giới, giới ngoại giao, giới truyền thông, giới doanh nghiệp và cộng đồng người Ấn Độ tại Mỹ. Đại sứ Ấn Độ tại Mỹ Taranjit Singh Sandhu cho rằng Yoga đang giúp nhân loại xây dựng tính kiên cường, sức khỏe, sự đoàn kết, tình yêu thương và hạnh phúc trong bối cảnh hậu COVID-19.

Ngoài Washington, nhiều chương trình đa dạng khác cũng đã được toàn bộ 5 Lãnh sự quán của Ấn Độ tại Mỹ (ở New York, Chicago, Houston, Atlanta và San Francisco) lên kế hoạch để hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga 2022.

Tại Đức, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ ở thành phố Hamburg tổ chức nhiều buổi học về thực hành Yoga tại Tòa thị chính Hamburg vào ngày 21/6. Các buổi học giúp người tham gia không chỉ hiểu được quy trình thực hành Yoga thông thường, mà còn giúp kiểm soát quản lý căng thẳng thông qua luyện tập Yoga. Nội dung các buổi học khá đa dạng, bao gồm: Thiền và thư giãn; Yoga cho trẻ em; Yoga qua âm nhạc và các bài giảng về ứng dụng khoa học Ayurveda (hệ thống y học cổ truyền của Ấn Độ) để có cuộc sống khỏe mạnh.

Trong khi đó, Tổ chức Hòa bình thế giới Sivananda (SWPF) ở Nam Phi đã lập kỷ lục thế giới về buổi biểu diễn yoga quy mô lớn nhất trên một sân khấu nổi ở Ấn Độ Dương, khu vực ngoài khơi Richards Bay - vịnh tự nhiên sâu nhất ở châu Phi. Theo người sáng lập SWPF - ông Ishwar Ramlutchman, trong ngày 16/6 vừa qua, 40 người đã cùng thực hiện một loạt bài tập Yoga theo đúng quy trình của tổ chức kỷ lục thế giới Amazing Olympia World Records (AOWR) có trụ sở tại Canada.

Ông Ramlutchman chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi chúng tôi có thể cùng nhau thực hành Yoga trên một sân khấu nổi ở Ấn Độ Dương. Đại dương là nguồn cảm hứng gắn kết tất cả chúng ta như một quốc gia, dạy chúng ta cách giữ bình tĩnh và vượt qua thời kỳ sóng gió. Sự kiện này cũng nhấn mạnh sự gắn kết xã hội, vì chúng tôi có những người tham gia từ tất cả các nhóm chủng tộc, giới tính và lứa tuổi".

Ngoài sân khấu đặc biệt trên, Nam Phi cũng tổ chức nhiều buổi đồng diễn tương tự, với quy mô lớn hơn tại các địa điểm công cộng nổi tiếng, như bãi biển Durban (với trên 2.500 người tham gia) hay công viên Zoo Lake...

Thanh Phương (TTXVN)
Gần 1.000 người tham gia đồng diễn tại Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8
Gần 1.000 người tham gia đồng diễn tại Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8

Ngày 21/6, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 năm 2022 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN