Nhiều hãng hàng không lớn tại Mỹ yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trên các chuyến bay

Ngày 30/4, ba hãng hàng không lớn của Mỹ thông báo áp dụng quy định yêu cầu các hành khách đeo khẩu trang trên các chuyến bay trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay O'Hare ở Chicago, Mỹ ngày 13/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, Delta Air Lines Inc, American Airlines Group Inc và Frontier Airlines đã ra các thông báo riêng rẽ về quyết định này, chỉ 2 ngày sau khi Jet Blue tiên phong thay đổi chính sách trong bối cảnh dịch bệnh. Delta yêu cầu hành khách thực hiện quy định mới từ ngày 4/5 trong khi các quy định của American và Frontier sẽ có hiệu lực lần lượt từ các ngày 11/5 và 8/5.

Thông báo của American Airlines nêu rõ quy định mới là một phần trong cam kết của hãng hàng không này về ưu tiên sức khỏe của hành khách và nhân viên trong bối cảnh dịch bệnh. Một số hãng hàng không Mỹ cũng đang xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn bằng cách để trống các ghế xen kẽ trên máy bay để đảm bảo giãn cách và đưa ra các quy định vệ sinh mới.

Theo các số liệu mới công bố, lưu lượng giao thông hàng không tại Mỹ đã giảm  tới 95% so với cùng kỳ năm ngoái và trung bình các chuyến bay nội địa giờ chỉ phục vụ khoảng 17 hành khách/chuyến. Các nghiệp đoàn hàng không đã kêu gọi Hiệp hội Hàng không liên bang Mỹ (FAA) triển khai quy định đeo khẩu trang bắt buộc với mọi hành khách để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Hiện Mỹ là quốc gia có số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới với các số liệu tổng cộng lần lượt là hơn 1,09 triệu ca mắc và khoảng 63.000 ca tử vong.  

Lê Ánh (TTXVN)
Nhân viên các hãng hàng không Mỹ bắt buộc phải đeo khẩu trang phòng lây nhiễm
Nhân viên các hãng hàng không Mỹ bắt buộc phải đeo khẩu trang phòng lây nhiễm

Trong bối cảnh các bang ở Mỹ đang rục rịch dỡ bỏ các biện pháp hạn chế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các hãng hàng không lớn của nước này đã thông báo các biện pháp y tế và an toàn mới nhằm bảo vệ hành khách và phi hành đoàn khỏi nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN