Nhiều bang và thành phố Mỹ bày tỏ ủng hộ Olympic PyeongChang 2018

Chính quyền và cơ quan lập pháp 37 bang, các thành phố của Mỹ đã thông qua các nghị quyết ủng hộ Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 và bày tỏ hy vọng về sự đóng góp của sự kiện thể thao này đối với hòa bình và thịnh vượng khu vực.

Các cổ động viên nhí tại Olympic PyeongChang ở Gangneung, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc ngày 8/2. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Thông báo ngày 8/2 của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các bang và thành phố Mỹ có hành động tích cực trên gồm bang New Jersey, Georgia, Pennsylvania, New York, thành phố Los Angeles, San Francisco và Chicago. Các bang và thành phố đều thể hiện sự ủng hộ tổ chức giải đấu thành công và bày tỏ hy vọng rằng điều này sẽ góp phần đem lại hòa bình, thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên nói riêng và tại khu vực Đông Bắc Á nói chung. Một số nghị quyết còn đề cập đến lễ diễu hành chung của các vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên tại lễ khai mạc Olympic và việc thành lập đội tuyển khúc côn cầu trên băng chung của hai miền.

Dự kiến Olympic mùa Đông 2018 sẽ khai mạc tại thành phố PyeongChang, miền Đông Hàn Quốc vào ngày 9/2. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đánh giá hiếm khi chính quyền, cơ quan lập pháp các bang và thành phố Mỹ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ như vậy đối với một sự kiện thể thao.

TTXVN/Báo Tin tức
Olympic PyeongChang 2018: Nước chủ nhà Hàn Quốc đã sẵn sàng cho giờ G
Olympic PyeongChang 2018: Nước chủ nhà Hàn Quốc đã sẵn sàng cho giờ G

Lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 sẽ diễn ra vào 21 giờ ngày 9/2 (giờ địa phương), tức 19 giờ (giờ Việt Nam) tại sân vận động Olympic PyeongChang, Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN