Nhật, Triều Tiên nối lại đàm phán cấp chính phủ

Theo hãng thông tấn Kyodo, nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 13/8 cho biết, nước này và CHDCND Triều Tiên đang tiến hành các cuộc thảo luận cuối cùng về việc tổ chức đàm phán cấp chính phủ vào cuối tháng 8, chủ yếu tập trung vào việc thực hiện đưa về nước di cốt của những người Nhật Bản chôn cất tại Triều Tiên.

 

Đây sẽ là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai bên trong 4 năm qua.

 

Nguồn tin trên cho biết nội dung thảo luận tại cuộc đàm phán cấp chính phủ sẽ bao gồm việc người Nhật Bản tới viếng người thân tại nơi chôn cất ở Triều Tiên. Ngoài ra, Tokyo hy vọng sẽ đề cập vấn đề một số công dân Nhật Bản bị bắt cóc ở Triều Tiên trước đây. Có khả năng cuộc đàm phán sẽ được tổ chức tại một nước thứ ba như Trung Quốc. Lần gần đây nhất hai bên tiến hành đàm phán về vấn đề này là vào tháng 8/2008.

 

Nhật Bản và Triều Tiên vẫn chưa có quan hệ ngoại giao và những tranh cãi dai dẳng liên quan tới vấn đề người Nhật Bản bị bắt cóc là một trở ngại đối với việc bình thường hóa quan hệ song phương.

 

Trước đó, ngày 10/8, các quan chức Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản và Hội Chữ thập đỏ Triều Tiên đã nhất trí đề nghị chính phủ hai nước tham gia đàm phán về việc đưa về nước di cốt những người Nhật Bản chết tại miền Bắc Bán đảo Triều Tiên trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai và trong quãng thời gian đầy biến động sau đó, cũng như việc cho phép người Nhật Bản đến viếng tại nơi chôn cất thân nhân. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm hội chữ thập đỏ hai nước gặp nhau.

 

Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản, có khoảng 34.600 người Nhật Bản bị cho là đã chết do đói và dịch bệnh tại miền Bắc Bán đảo Triều Tiên sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Trong đó, khoảng 13.000 bộ hài cốt đã được đưa về Nhật Bản, trong khi còn khoảng 21.600 bộ hài cốt vẫn chôn cất tại Triều Tiên.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN