Nhật Hoàng hối thúc Nhật Bản phản tỉnh lịch sử chiến tranh

Theo Tân Hoa xã, ngày 1/1, Nhật Hoàng Akihito cho rằng Nhật Bản cần phản tỉnh lịch sử chiến tranh, xem xét định hướng trong thời gian tới nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ II, đây là việc cực kỳ quan trọng hiện nay.

Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. Ảnh: Kyodo/TTXVN


Trong bức thông điệp năm mới do Cơ quan nội chính Hoàng gia công bố, Nhật Hoàng Akihito cho biết, năm 2015 là kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến thứ II. Cuộc chiến đó gồm cả 2 vụ ném bom nguyên tử xuống Hirosima và Nagasaki, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.

Nhà vua nói rằng Nhật Bản nên nhân cơ hội kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh, học tập lịch sử của cuộc chiến này mở đầu từ "Sự kiện Mãn Châu", tức "Sự biến 18/9", xem xét định hướng trong thời gian tới của Nhật Bản và khẳng định đây là việc cực kỳ quan trọng.


TN (THX)
Nhật Bản đề nghị nối lại đàm phán quân sự với Trung Quốc
Nhật Bản đề nghị nối lại đàm phán quân sự với Trung Quốc

Chính phủ Nhật Bản đã đề nghị nối lại đàm phán với Trung Quốc vào tháng 1/2015 về việc thiết lập một đường dây nóng nhằm ngăn chặn các vụ việc bất ngờ trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN