Nhật cứu 1 người Trung Quốc gần đảo tranh chấp?

Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã cứu sống 1 người đàn ông Trung Quốc bị rơi gần quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trong khi tìm cách tiếp cận quần đảo này bằng khinh khí cầu, một quan chức Nhật Bản ngày 2/1 cho biết.

Chiếc khinh khí cầu bị rơi tại khu vực gần quần đảo tranh chấp. Ảnh: AFP


Người đàn ông Trung Quốc 35 tuổi này đã bay bằng khinh khí cầu từ tỉnh Fujian của Trung Quốc vào sáng 1/1 và tìm cách hạ cánh xuống quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Tokyo kiểm soát nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền.

Theo báo cáo từ phía Nhật Bản, người đàn ông trên đã gửi tín hiệu yêu cầu trợ được giúp đỡ vài giờ sau khi bị rơi trên biển. Sau đó, một chiếc trực thăng cứu hộ của Nhật Bản đã vớt ông này từ một vị trí cách quần đảo trên 22 km về phía nam.

Người đàn ông được xác định tên là Xu Shuaijun, không bị thương tích và đã được đưa lên một tàu tuần tra của Trung Quốc bên ngoài lãnh hải Nhật Bản.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phủ nhận sự việc trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương phát biểu với các phóng viên rằng tàu tuần tra của Trung Quốc đã phát hiện một người cùng khinh khí cầu của anh ta rơi xuống nước.

"Các tàu tuần tra của chúng tôi đã tới nơi xảy ra vụ tai nạn và đã giải cứu người đàn ông này. Tôi nhấn mạnh rằng đây chỉ đơn thuần là người chơi khinh khí cầu”, ông Tần Cương nói.


CT
(Theo AFP)

'Gió đã xoay chiều' trong quan hệ Trung–Nhật
'Gió đã xoay chiều' trong quan hệ Trung–Nhật

Trung Quốc cần Nhật Bản như Nhật Bản cần Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN