Nhật Bản xem xét tăng mức phạt vi phạm quy định về nồng độ cồn

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản có kế hoạch tăng cường xử phạt hành chính đối với các công ty hậu cần có lái xe tải bị phát hiện lái xe sau khi uống rượu.

Chú thích ảnh
Đại lộ Ginza ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại Nhật Bản, số vụ tai nạn giao thông hằng năm do lái xe tải say rượu gây ra duy trì ở mức trên 30 và dưới 50 vụ kể từ năm 2012. Xu hướng này đã khiến Bộ Giao thông vận tải tăng cường các hình phạt theo luật kinh doanh vận tải đường bộ, nhằm tăng cường ngăn chặn tình trạng lái xe ngay sau khi uống rượu.

Mặc dù số lượng xe tải bị đình chỉ và thời gian đình chỉ khác nhau tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, nhưng về cơ bản, các quy định hiện hành đình chỉ hoạt động của một xe tải trong 100 ngày nếu lái xe điều khiển xe trong tình trạng say rượu.

Theo các quy định mới chặt chẽ hơn, thời gian đình chỉ sẽ được kéo dài thêm 100 ngày nếu các công ty bị phát hiện là đã lỏng lẻo trong công tác kiểm tra xem lái xe có uống rượu hay không trước khi bắt đầu làm việc và không có biện pháp tuyên truyền phù hợp nhằm nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của việc lái xe ngay sau khi uống rượu.

Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản hiện đang thu thập ý kiến của công chúng về các hình phạt cứng rắn hơn, dự kiến sẽ được áp dụng từ tháng 1/2025.

Nguyễn Tuyến (TTXVN)
Xu hướng khuyến khích lao động nam nghỉ chăm con nhỏ tại Nhật Bản
Xu hướng khuyến khích lao động nam nghỉ chăm con nhỏ tại Nhật Bản

Ngày càng có nhiều nam giới làm việc tại các công ty sản xuất chế tạo của Nhật Bản như Toyota Motor và Sony nghỉ phép để chăm sóc con nhỏ sơ sinh, sau khi sự thay đổi nhận thức văn hóa đã ảnh hưởng tới các ngành có nhiều lao động văn phòng như tài chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN