Nhật Bản ứng phó với diễn biến bất thường của bão Khanun

Mặc dù bão Khanun đã giảm cường độ và đang di chuyển trên biển Hoa Đông trong ngày 4/8, các chuyên gia khí tượng vẫn đánh giá đây là cơn bão "rất khác thường" và có khả năng sẽ quay trở lại quần đảo Okinawa của Nhật Bản, thậm chí hướng về các đảo chính của nước này.

Chú thích ảnh
Cây bị quật đổ sau khi bão Khanun tràn qua Naha, tỉnh Okinawa, Nhật Bản, ngày 2/8/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết bão Khanun gần như không di chuyển trong ngày 4/8. Đến 7h cùng ngày (theo giờ địa phương), bão Khanun ở vị trí cách đảo Miyako thuộc quần đảo Okinawa 270 km về hướng Bắc Tây Bắc. Dự báo bão có thể đột ngột chuyển sang hướng Đông vào tối cùng ngày và bắt đầu di chuyển theo hướng Bắc về phía các đảo chính của Nhật Bản.

Chuyên gia khí tượng Miho Oda thuộc Hiệp hội Thời tiết Nhật Bản cho rằng các cơn bão mùa hè di chuyển rất phức tạp, nhưng kể cả như vậy, bão Khanun cũng có điểm khác lạ. Việc cơn bão này quay trở lại, gây ảnh hưởng đến Nhật Bản như lúc đầu là điều không bình thường.

Đường di chuyển của bão Khanun chủ yếu được xác định do sự hiện diện của các hệ thống áp suất cao, theo đó ban đầu bão hướng về phía Tây dọc theo hệ thống áp suất mạnh đang bao trùm phần lớn Nhật Bản. Khi hệ thống này suy yếu, hệ thống khác sẽ chặn hướng di chuyển về phía Tây và Bắc, dẫn đến bão Khanun đứng im cho đến khi bắt đầu chuyển hướng về phía Đông vào khoảng trưa 4/8. 

Một đặc điểm bất thường khác của bão Khanun là cơn bão này được dự báo sẽ mạnh lên một chút, khi di chuyển về phía Bắc hướng về phía Nhật Bản, nơi nước biển mát hơn sẽ khiến bão suy yếu. Ông Oda cho hay trong khi nhiệt độ nước biển xung quanh quần đảo Okinawa ở mức bình thường, thì nhiệt độ xung quanh 4 đảo chính của Nhật Bản cao hơn mức bình thường từ 1 đến 5 độ.

Giáo sư Yoshihiro Tachibana của Đại học Mie cho biết những thay đổi về gió hướng Tây và nước ấm đã khiến cơn bão mạnh lên và di chuyển chậm lại. Theo ông, nhiệt độ nước biển cao và sự ấm lên toàn cầu được cho là nguyên nhân dẫn tới sự khác thường của bão Khanun.

Trong khi đó, một quan chức tại Cơ quan Khí tượng Nhật Bản lại tin rằng mỗi cơn bão lại có đặc điểm riêng, rất khó để đánh giá về độ bất thường của bão Kanun. Theo quan chức này, việc nhiệt độ mặt nước cao hơn bình thường không đồng nghĩa rằng đây là tác động của biến đổi khí hậu.

Cùng ngày, tại vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), nhà chức trách đã dỡ bỏ cảnh báo bão trên đất liền, đồng thời mở lại các địa điểm kinh doanh và trường học. Tuy nhiên, chính quyền vẫn cảnh giác trước nguy cơ mưa lớn sau bão vào cuối tuần tại khu vực trung tâm và phía Nam Đài Loan.

Thanh Hương (TTXVN)
Trung Quốc nâng mức ứng phó với bão Khanun
Trung Quốc nâng mức ứng phó với bão Khanun

Ngày 2/8, giới chức tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ mức IV lên mức III trong thang ứng phó gồm 4 cấp độ, trong bối cảnh bão Khanun đang tiến gần tới khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN