Nhật Bản tưởng niệm 28 năm sau vụ tấn công khí độc hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo

Ngày 20/3, Nhật Bản đã tổ chức tưởng niệm 28 năm ngày xảy ra vụ tấn công khí độc thần kinh do giáo phái Aum Shinrikyo thực hiện trên hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Tokyo, làm 14 người thiệt mạng và hơn 6.200 người bị thương.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh giáo phái AUM Shinrikyo Shoko Asahara (giữa) được áp giải tới tòa án quận Tokyo tháng 7/1995. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại ga Kasumigaseki ở thủ đô Tokyo, các quan chức đã cử hành một phút mặc niệm vào lúc 8h00 sáng, khoảng thời gian đã xảy ra vụ tấn công ngày 20/3/1995. Nhiều người đã đến đặt hoa tưởng niệm ở các ga Kasumigaseki, Kodemmacho, Hatchobori, Nakanosakaue và ga trung tâm Tokyo.

Vụ tấn công khí độc trên do giáo phái Aum Shinrikyo thực hiện. Kẻ chủ mưu là Shoko Asahara, một giáo viên yoga gần như mù lòa sáng lập giáo phái từ năm 1984. Y cùng 12 kẻ sùng đạo khác đã bị kết án tử hình vào năm 2018. Năm 2000, giáo phái Aum Shinrikyo đã đổi tên thành Aleph, và nằm trong sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Mới đây, Chính phủ Nhật Bản đã siết chặt công tác giám sát các hoạt động của nhóm này. Trước lễ tưởng niệm trên, Ủy ban Kiểm tra an ninh công cộng thuộc Bộ Tư pháp đã phát lệnh cấm Aleph sử dụng 13 trong số khoảng 20 cơ sở của họ trên cả nước trong vòng 6 tháng và cấm nhận tiền tài trợ vì nhóm này không báo cáo đầy đủ các hoạt động theo yêu cầu của pháp luật. Ngày 13/3, ủy ban trên đã quyết định hạn chế các hoạt động của nhóm. Hiện nhóm này có khoảng 1.280 thành viên.

Bích Liên (TTXVN)
Nhật Bản tưởng niệm các nạn nhân thảm họa động đất - sóng thần năm 2011
Nhật Bản tưởng niệm các nạn nhân thảm họa động đất - sóng thần năm 2011

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 11/3, người dân trên khắp đất nước Nhật Bản đã tổ chức tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa động đất - sóng thần hồi tháng 3/2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN