Nhật Bản - Trung Quốc thảo luận hàng loạt vấn đề kinh tế quan trọng

Ngày 14/4, Nhật Bản và Trung Quốc đã tổ chức cuộc đối thoại cấp bộ trưởng mở rộng để thảo luận các vấn đề kinh tế quan trọng, từ thương mại cho tới đầu tư, nhằm bảo vệ tốt hơn quyền sở hữu trí tuệ, trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng toàn cầu không mấy sáng sủa.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (phải) tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 14/4. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đối thoại kinh tế cấp cao do Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì, diễn ra tại Bắc Kinh, vào thời điểm hai cường quốc châu Á đang nỗ lực tăng cường hợp tác sau nhiều năm căng thẳng chính trị. 

Phát biểu khai mạc cuộc đối thoại, Bộ trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên tục phát triển và có ảnh hưởng sâu rộng tới thế giới. Ông nhấn mạnh hai nước cần trao đổi hiểu biết vì sự phát triển ổn định và hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Kono nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai nền kinh tế lớn thứ 2 và thứ 3 trên thế giới tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng về các mối quan hệ kinh tế.

Tại cuộc đối thoại, khoảng 10 bộ trưởng của Nhật Bản và Trung Quốc cùng thảo luận các giải pháp để tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho các công ty của hai nước hoạt động ở nước còn lại, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế chững lại, một phần do cuộc chiến thương mại hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ. Bất đồng thương mại Mỹ-Trung đã buộc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2019 từ 3,5% xuống còn 3,3%. 

Trước thềm sự kiện, giới chuyên gia dự đoán Nhật Bản sẽ kêu gọi Trung Quốc giải quyết vấn đề đánh cắp sở hữu trí tuệ cũng như cưỡng ép chuyển giao công nghệ, điều mà từ lâu các công ty nước ngoài đã cáo buộc các đối thủ cạnh tranh ở Trung Quốc thực hiện. Ngoài ra, Tokyo có thể sẽ yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ những hạn chế đối với thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản. Trong khi đó, Trung Quốc có thể sẽ đề nghị Nhật Bản đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng ở nước này, đồng thời hối thúc Nhật Bản xem xét lại việc loại bỏ công ty công nghệ Huawei và ZTE của Trung Quốc khỏi các hợp đồng với Chính phủ Tokyo.

Cuộc đối thoại, lần đầu được tổ chức tại Trung Quốc kể từ năm 2010, cũng diễn ra 2 tháng trước chuyến đi dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nhật Bản tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Osaka. Nếu diễn ra đúng kế hoạch, đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Nhật Bản kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc hồi năm 2013.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Nhật Bản Kono sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị và Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường trong ngày 15/4.    

Thùy An (TTXVN)
Ngoại trưởng Nga đề cao 'liên minh' với Trung Quốc
Ngoại trưởng Nga đề cao 'liên minh' với Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 13/4, phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Chính sách đối ngoại và quốc phòng Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Washington đang nỗ lực hạn chế sự phối hợp của các nước đang phát triển trên thế giới với Nga và Trung Quốc. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN