Nhật Bản phối hợp với Mỹ trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 5/6 thông báo ông sẽ thăm Mỹ từ ngày 6 - 9/6 tới để phối hợp các nỗ lực trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6 tới.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hãng thông tấn Kyodo dẫn các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng Kono hy vọng thu xếp một cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo tại Washington, và ông cũng đang cân nhắc tháp tùng Thủ tướng Shinzo Abe khi nhà lãnh đạo Nhật Bản hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 7/6 tới.

Cũng theo các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Abe sẽ hối thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp sắp tới với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bác bỏ lập trường của Bình Nhưỡng khẳng định rằng vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc nhiều thập kỷ trước đây đã được giải quyết.

Theo các nguồn tin trên, Thủ tướng Abe dự kiến đề nghị Tổng thống Trump truyền đạt tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un thông điệp rằng Nhật Bản sẽ cân nhắc đàm phán về bình thường hóa quan hệ và mở rộng hợp tác kinh tế theo tuyên bố song phương năm 2002 giữa Tokyo và Bình Nhưỡng, nếu có tiến triển trong vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.

Năm 2002, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Junichiro Koizumi và cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il đã ký một tuyên bố chung, trong đó hai bên nhất trí Nhật Bản sẽ hợp tác kinh tế với Triều Tiên sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho hay Thủ tướng Abe cũng sẽ tìm cách khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên, sau khi ông Trump hôm 1/6 tuyên bố không muốn sử dụng cụm từ "sức ép tối đa" đối với Bình Nhưỡng.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng ngày 4/6 thông báo cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Singapore vào lúc 9h sáng ngày 12/6 theo giờ địa phương (tức 8h cùng ngày giờ Hà Nội).

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ chính sách gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên vẫn không thay đổi.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3/6 tái khẳng định rằng sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại "xứ kim chi" sẽ không có gì thay đổi trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phát biểu với phóng viên trên đường trở về nước sau diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La tại Singapore, Bộ trưởng Mattis cho biết vấn đề Triều Tiên là chủ đề của hầu hết cuộc họp ông tham gia tại Singapore. Triều Tiên tìm kiếm đảm bảo về an ninh cho nước này nhằm đổi lấy phi hạt nhân hóa, một điều kiện có thể bao gồm việc giảm bớt quân số Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc hiện gồm khoảng 28.500 binh sĩ. Tuy nhiên, ông Mattis nêu rõ: "Có thể 5 năm, 10 năm nữa, điều này sẽ được xem xét, tuy nhiên đây là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ".

Trước đó, Bộ trưởng Mattis cho biết vấn đề binh sĩ Mỹ sẽ không được thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào ngày 12/6 tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Hàn Quốc hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công
Hàn Quốc hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều thành công

Ngày 5/6, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã hoan nghênh cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời bày tỏ hy vọng vào thành công của sự kiện lịch sử này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN