Nhật Bản lên kế hoạch mở Tổng lãnh sự quán tại Đà Nẵng

Theo nhật báo Yomiuri, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang lên kế hoạch mở thêm 4 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài trong tài khóa 2021, trong đó có tổng lãnh sự quán ở thành phố du lịch Đà Nẵng của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn báo trên cho biết 3 cơ quan đại diện ngoại giao còn lại nằm trong kế hoạch nói trên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản bao gồm tổng lãnh sự quán ở tỉnh Siem Reap, gần di sản thế giới Angkor Wat của Campuchia; văn phòng lãnh sự ở Noumea thuộc vùng lãnh thổ New Caledonia của Pháp ở Nam Thái Bình Dương; và văn phòng ngoại giao ở Eritrea, Đông Bắc châu Phi.

Tính đến tháng 1/2020, Nhật Bản có 227 phái bộ ngoại giao ở nước ngoài. Con số này thấp hơn so với mức 233 của Vương quốc Anh - nước có số lượng phái bộ ngoại giao ở nước ngoài thấp nhất trong số các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Hội nghị Giao thương Trực tuyến Sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản
Hội nghị Giao thương Trực tuyến Sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản

Cuộc giao lưu trực tuyến Việt Nam-Nhật Bản về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đã được tổ chức sáng 7/7, do Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Tokyo (Tokyo SME Support Center) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản và các cơ quan liên quan của Bộ Công Thương tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN