Nhật Bản kêu gọi hai đảng Campuchia nối lại đàm phán

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã ra tuyên bố ngày 8/1 kêu gọi hai đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập nối lại đàm phán nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến kết quả bầu cử.

Cảnh sát bắt giữ những người biểu tình quá khích bên ngoài một nhà máy may ở Phnom Penh ngày 3/1. Ảnh: AFP-TTXVN


Tuyên bố nêu rõ Chính phủ Nhật Bản bày tỏ quan ngại về tình hình Campuchia trong thời gian qua, nhất là vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh với công nhân vừa qua. Tokyo cũng hy vọng hai bên sẽ cùng nhau đàm phán giải quyết vấn đề liên quan đến kết quả bầu cử hồi tháng 7/2013 trong thời gian tới để ổn định tình hình trong thời gian sớm nhất. Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình Campuchia nhằm đảm bảo sự ổn định và an toàn cho các công ty và công dân nước này.

Trước đó, CPP và CNRP đã có những liên hệ với nhau và đạt được thỏa thuận thành lập nhóm chuyên viên hai đảng để nhóm họp vào ngày 3/1, tiến tới cho cuộc gặp cấp cao hai bên sau đó. Tuy nhiên việc nhóm họp này đã bị CNRP bác bỏ với lý do trước đó một ngày (ngày 2/1) đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.


TTXVN/Tin tức
Các nhà máy dệt may tại Campuchia hoạt động trở lại
Các nhà máy dệt may tại Campuchia hoạt động trở lại

Ngày 8/1, các nhà máy dệt may và da giày ở Campuchia đã nối lại hoạt động sau nhiều ngày phải đóng cửa vì các cuộc đình công bạo lực trên toàn quốc và lệnh cấm biểu tình đưa ra hồi tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN