Nhật Bản hy vọng liên minh với Mỹ thời Tổng thống Trump thành công

Nhật Bản đánh giá cao những tiến bộ đạt được giữa chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe và chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp mãn nhiệm, đồng thời tin tưởng rằng mối quan hệ song phương này sẽ tiếp tục phát triển sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lên nắm quyền vào tuần tới.

Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga đưa ra nhận định trên ngày 11/1, sau khi ông Obama có bài diễn văn chia tay tại Chicago, tiểu bang Illinois, khép lại 2 nhiệm kỳ làm người đứng đầu nước Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ông Suga đánh giá: "Chính quyền của Thủ tướng Abe đã trải qua 4 năm quan hệ ngoại giao với chính quyền của Tổng thống Obama và trong quãng thời gian này, chúng tôi đã khiến mối quan hệ Nhật - Mỹ bền chặt hơn bao giờ hết". Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản ca ngợi các thành quả liên quan đến việc hai nước công nhận lịch sử, trong đó có chuyến thăm lịch sử của ông Obama đến Hiroshima tháng 5/2016 và chuyến thăm của ông Abe cùng với ông Obama đến Trân Châu Cảng tháng 12/2016. 


Chánh Văn phòng Suga cũng nêu rõ mong muốn của Tokyo phát triển hơn nữa mối quan hệ với chính quyền mới Donald Trump, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào ông Michael Flynn, người được ông Trump lựa chọn là cố vấn an ninh quốc gia, sau khi ông Flynn nói rằng chính quyền mới của Mỹ sẽ coi trọng các mối quan hệ đồng minh như là phương tiện để đảm bảo an ninh và thịnh vượng trên thế giới.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản củng cố quan hệ với các nước vành đai Thái Bình Dương
Nhật Bản củng cố quan hệ với các nước vành đai Thái Bình Dương

Thủ tướng Shinzo Abe ngày 12/1 sẽ bắt đầu chuyến công du kéo dài 6 ngày tới Philippines, Australia, Indonesia và Việt Nam, nhằm tăng cường hợp tác với các nước ở vành đai Thái Bình Dương này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN