Nhà lãnh đạo Nhật Bản đưa ra ý tưởng trên tại sự kiện mang tên Hội nghị Quốc tế Tokyo về Phát triển châu Phi (TICAD) lần thứ 9, nhằm khai thác tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và “Lục địa đen”. Hội nghị kéo dài 3 ngày, diễn ra tại thành phố cảng Yokohama, tỉnh Kanagawa, gần thủ đô Tokyo.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba phát biểu với báo giới tại Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Lưu ý rằng tăng trưởng cao hơn nữa có thể đạt được thông qua các biện pháp như tăng cường kết nối trong và ngoài khu vực, Thủ tướng Ishiba cho rằng sáng kiến khu vực kinh tế Ấn Độ Dương-châu Phi sẽ góp phần giúp châu Phi hội nhập sâu hơn vào khu vực Ấn Độ Dương, qua đó giúp châu lục phát triển công nghiệp. Mặc dù các chi tiết của sáng kiến chưa được công bố, nhưng theo các nguồn tin của Chính phủ Nhật Bản, các doanh nghiệp nước này đã thiết lập hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ và Trung Đông sẽ phối hợp với nhau để mở rộng thương mại và đầu tư tại châu Phi.
Theo Thủ tướng Ishiba, Nhật Bản sẽ tăng cường đầu tư thông qua hợp tác giữa chính phủ và doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ số và các lĩnh vực khác với các nước châu Phi, nhằm cùng tìm giải pháp cho những thách thức mà các quốc gia châu lục đang gặp phải.
Tại sự kiện, Thủ tướng Ishiba cam kết đào tạo 30.000 chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) ở châu Phi trong 3 năm tới và công bố kế hoạch thiết lập một khuôn khổ hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và các viện nghiên cứu nhằm thúc đẩy thương mại tự do trong khu vực. Hãng thông tấn Kyodo dẫn nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này cũng dự kiến mở các khóa học về AI và khoa học dữ liệu tại một số trường đại học ở châu Phi như Kenya và Uganda, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp và logistics.
Hội nghị TICAD năm nay có sự tham dự của lãnh đạo và đại diện từ khoảng 50 quốc gia châu Phi cùng đại diện của các tổ chức quốc tế. Các cuộc thảo luận tập trung vào 3 vấn đề chính: hòa bình và an ninh, các vấn đề kinh tế và các vấn đề xã hội như y tế, biến đổi khí hậu và các hoạt động giao lưu, trao đổi thanh niên. Dự kiến, “Tuyên bố Yokohama” sẽ được công bố vào ngày cuối cùng của hội nghị.
Khuôn khổ TICAD được tổ chức cấp thượng đỉnh lần đầu tiên vào năm 1993 theo sáng kiến của Chính phủ Nhật Bản với mục tiêu hỗ trợ sự phát triển bền vững, ổn định và thịnh vượng của khu vực châu Phi.