Nhật Bản cáo buộc tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Theo hãng tin Kyodo, Chính phủ Nhật Bản ngày 27/12 cho biết nước này đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc sau khi một tàu đánh cá của nước này được cho là hoạt động trái phép trong vùng biển của Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga trong cuộc họp báo tại Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Tokyo đã gửi văn bản phản đối Trung Quốc thông qua một kênh ngoại giao.

Trong khi đó, một quan chức thuộc Cơ quan Ngư nghiệp Nhật Bản khẳng định không thể dung thứ cho những tàu nước ngoài đi vào những khu vực đánh bắt cá của Nhật Bản và Tokyo sẽ tiếp tục trấn áp những hành động như vậy. 

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã bác bỏ thông tin cho rằng tàu Trung Quốc đánh bắt cá qua biên giới.     

Tuyên bố của bà Hoa Xuân Oánh nêu rõ Trung Quốc "rất không hài lòng" về hoạt động thanh tra của Nhật Bản, đồng thời tuyên bố Tokyo "không nên quấy rầy những hoạt động hợp pháp của các tàu đánh bắt cá Trung Quốc".

Theo phía Nhật Bản, vụ việc nói trên xảy ra ngày 5/11 khi một tàu cá Trung Quốc được phát hiện hoạt động tại vùng biển kinh tế thuộc tỉnh Kagoshima của Nhật Bản. Tàu cá này đã rời khỏi vùng biển nói trên khi 10 thanh tra của Nhật Bản còn đang có mặt trên chiếc tàu này. Nhóm thanh tra trên được đưa trở lại tàu của Nhật Bản 12 giờ sau đó.

Lan Phương (TTXVN)
Tàu Trung Quốc đánh cá trái phép bỏ chạy, ‘bắt cóc’ 10 thanh tra Nhật Bản
Tàu Trung Quốc đánh cá trái phép bỏ chạy, ‘bắt cóc’ 10 thanh tra Nhật Bản

Một tàu Trung Quốc đánh cá trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản đã bất ngờ bỏ chạy trong nửa ngày khi 10 thanh tra Nhật Bản vẫn ở trên boong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN