Nhật Bản cân nhắc cung cấp đạn dược cho quân đội Mỹ

Đài NHK ngày 6/12 đưa tin Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc các thủ tục để hợp pháp hóa việc cung cấp đạn dược cho quân đội Mỹ và quân đội các nước khác, trong trường hợp khẩn cấp ở những khu vực xung quanh Nhật Bản.

Binh sĩ Mỹ đóng tại Okinawa, Nhật Bản.


Hiện Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không được phép cung cấp vũ khí và đạn dược cho quân đội Mỹ do hành động như vậy được xem là có thể dẫn đến việc sử dụng vũ lực - điều vốn bị nghiêm cấm trong Hiến pháp của Nhật Bản.

Hồi tháng 7, Nội các Nhật Bản đã thông qua kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động hỗ trợ của Lực lượng Phòng vệ cho quân đội Mỹ và quân đội các nước khác, đồng thời cho rằng nên cho phép triển khai những hoạt động bên ngoài vùng chiến sự. Hiện Tokyo muốn sửa lại luật liên quan đến việc cho phép cung cấp đạn dược, với lập luận rằng quân đội Mỹ muốn được hỗ trợ như vậy. Chính phủ Nhật Bản hy vọng có thể trình dự thảo luật mới cho các đảng trong liên minh cầm quyền xem xét sớm nhất là vào trung tuần tháng 12 tới.


T.N
Nhật Bản tiêu hủy kho vũ khí hóa học khổng lồ bỏ lại ở Trung Quốc
Nhật Bản tiêu hủy kho vũ khí hóa học khổng lồ bỏ lại ở Trung Quốc

Các quan chức Nhật Bản cho biết ngày 1/12, một cơ sở do nước này xây dựng tại Trung Quốc đã bắt đầu tiêu hủy kho vũ khí hóa học lớn nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 mà Toyko bỏ lại ở Trung Quốc. Đây là hoạt động hợp tác hiếm hoi giữa 2 nước láng giềng châu Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN