Người dân che ô tránh nắng nóng trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN
Bản đồ chia địa phận Tokyo thành các ô vuông có diện tích 1 km2 và hiển thị chỉ số nhiệt cho từng khu vực. Chỉ số này được tính toán dựa trên nhiệt độ, độ ẩm và nhiệt bức xạ từ các bề mặt như mặt đường, tường nhà,…Giá trị chỉ số càng cao, nguy cơ say nắng càng lớn.
Công cụ này cho phép người dùng theo dõi sự thay đổi của chỉ số nhiệt theo từng giờ, trong 48 giờ tới, đồng thời hiển thị chỉ số cao nhất trong tuần tiếp theo. Thang nhiệt có nguy cơ gây ra say nắng được chia thành 7 cấp độ, từ “ an toàn chung” ( dưới 21) đến “ nguy hiểm cấp thảm họa” (từ 35 trở lên), được mã hóa bằng màu sắc. Ở cấp “nguy hiểm” ( từ 31 trở lên, mã màu đỏ) và cao hơn, nguy cơ say nắng tăng đột biến. Bản đồ được kỳ vọng sẽ giúp người dân và du khách điều chỉnh lịch trình di chuyển phù hợp với mức độ nắng nóng của thời tiết.
Tương tự như năm ngoái, chính quyền Tokyo cũng công bố bản đồ “các điểm tránh nóng được chỉ định” - những cơ sở được trang bị điều hòa không khí. Khi cảnh báo say nắng đặc biệt xuất hiện, theo quy định của Luật Thích ứng với biến đổi khí hậu, các chính quyền có trách nhiệm mở cửa các điểm tránh nóng cho người dân sử dụng. Tại Tokyo, hiện có khoảng 1.800 điểm tránh nóng, trong đó có tòa thị chính Tokyo tại quận Shinjuku và Tháp Tokyo tại quận Minato. Tuy nhiên, người dân còn chưa biết đến các điểm tránh nóng này.
Ngoài ra, chính quyền Tokyo cũng phát triển hệ thống tra cứu “ Tokyo cool share spots”, trong đó có danh sách các địa điểm công cộng có thể sử dụng để tránh nóng khi cần, bên cạnh cảnh báo nguy cơ say nắng của bản đồ nhiệt. Hiện Tokyo có khoảng 1.980 điểm tránh nóng loại này.
Theo số liệu từ Sở Cứu hỏa Tokyo, trong khoảng thời gian từ tháng 6 - 9/2024, gần 8.000 trường hợp đã nhập viện do say nắng, tăng hơn 880 người so với cùng kỳ năm trước. Số ca nhập viện do say nắng có xu hướng tăng đều theo từng năm.
Để sử dụng bản đồ nhiệt, người dân cần truy cập địa chỉ https://micos-sc.jwa.or.jp/tokyo-wbgt. Hiện trang web chỉ có phiên bản tiếng Nhật.