Nhật Bản, Anh cùng hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực hàng hải

Ngày 5/6, Nhật Bản và Anh đã nhất trí tiến hành đối thoại giữa quan chức quốc phòng cấp cao hai nước liên quan tới những chương trình hỗ trợ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nâng cao năng lực hàng hải.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Ban Gen Nakatani (trái) và người đồng cấp Anh Michael Fallon bên lề Đối thoại Shangri La lần thứ 15 ở Singapore. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), thỏa thuận trên, với việc bắt đầu các cuộc tham vấn từ cuối tháng 6 này tại thủ đô London của Anh, đạt được giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani và người đồng cấp Anh Michael Fallon bên lề Đối thoại Shangri La lần thứ 15 ở Singapore.

Giới chức Nhật Bản cho biết họ muốn hỗ trợ ASEAN các biện pháp nâng cao năng lực trong lĩnh vực an ninh và đối phó với thảm họa.

Cũng tại cuộc hội đàm, ông Nakatani và ông Fallon đã nhất trí rằng hai nước sẽ tiếp tục chia sẻ quan điểm về tình hình ở Biển Đông.


Trong một cuộc gặp riêng rẽ với Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee, ông Nakatani cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của hành pháp trong việc giải quyết những vấn đề liên quan tới những vùng biển tranh chấp.

TTXVN/Tin Tức
Hợp tác và đấu tranh để giải quyết bất đồng, ngăn ngừa xung đột
Hợp tác và đấu tranh để giải quyết bất đồng, ngăn ngừa xung đột

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn, bày tỏ quan điểm và lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức liên quan đến tình hình an ninh trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN