Nhật Bản, Anh cân nhắc tiến hành đàm phán an ninh '2+2'

Nhật Bản và Anh đang chuẩn bị tiến hành đàm phán cấp bộ trưởng "2+2" vào khoảng đầu tháng 9 tới tại London nhằm tăng cường quan hệ an ninh giữa hai nước trong bối cảnh Triều Tiên thúc đẩy phát triển tên lửa và hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Kyodo, một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 3/5 cho biết dự kiến, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước sẽ thảo luận về khả năng mở rộng tập trận chung và giao lưu giữa các lực lượng quân đội, bên cạnh việc thảo luận về ứng phó với Triều Tiên cũng như việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động quyết đoán trên biển.

Trong số các quốc gia châu Âu, Anh là đối tác thân cận nhất của Nhật Bản trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng. Tháng 1 vừa qua, hai nước đã ký kết Thỏa thuận Tiếp nhận và Tương trợ (ACSA), mở đường cho các lực lượng quốc phòng hai nước chia sẻ hậu cần trong khuôn khổ các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, các chiến dịch cứu trợ và tập trận chung.

Cuộc đàm phán cấp bộ trưởng "2+2" gần đây nhất giữa Nhật Bản và Anh được tiến hành vào tháng 1/2016 tại Tokyo.
 
TTXVN/Tin Tức
Anh từ chối trả 100 tỷ euro cho EU để Brexit
Anh từ chối trả 100 tỷ euro cho EU để Brexit

Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh David Davis ngày 3/5 tuyên bố nước này sẽ không chi trả 100 tỷ euro để rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN