Nhà Trắng khẳng định chưa có thông tin cụ thể về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga thứ 2

Ngày 24/7, Nhà Trắng cho biết vẫn chưa có bất cứ thông tin cụ thể nào liên quan cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Hồi đầu tháng này, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết: Tổng thống Trump đã chỉ thị cho Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton mời Tổng thống Putin thăm thủ đô Washington vào mùa Thu và các cuộc tham vấn về cuộc gặp nêu trên đã bắt đầu được xúc tiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7. Ảnh minh họa: AFP PHOTO

Phát biểu trước báo giới ngày 24/7, người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley xác nhận bà Sanders từng đề cập đến ý định và kế hoạch về việc tổ chức một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào thời điểm nào đó trong mùa Thu này. Tuy nhiên, ông cho biết vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm hay chủ đề của cuộc gặp này.

Hôm 16/7, Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh chính thức đầu tiên tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria, tình hình ở Ukraine, vấn đề phổ biến hạt nhân, mối quan hệ giữa hai nước và nhiều vấn đề quốc tế khác.

Trong khi đó, hãng tin Sputniknews (Nga) cùng ngày dẫn lời trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết tại hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki (Phần Lan), Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump đã thảo luận vấn đề tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân tại vùng Donbass về vị thế của hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk. Cũng theo quan chức này, trong khuôn khổ của hội nghị thượng đỉnh tại Helsinki, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo cũng thảo luận về vấn đề tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ.

TTXVN/Báo Tin tức
Giới chức Nga: Mỹ mời Tổng thống Putin dự hội nghị thượng đỉnh
Giới chức Nga: Mỹ mời Tổng thống Putin dự hội nghị thượng đỉnh

Ngày 24/7, trợ lý về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho hay Tổng thống Vladimir Putin đã nhận được lời mời tham dự một cuộc hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN