Nhà Trắng dẫn sai tai hại lời Tổng thống Obama

Các câu nói của Tổng thống Mỹ Barack Obama có thể đã nhiều lần bị trích dẫn sai lệch, nhưng thật “nguy hiểm” khi điều này lại do lỗi của Nhà Trắng gây ra.

Tổng thống Barack Obama.

Khi nhắc lại các phát biểu của Tổng thống Obama hôm 14/1, tài khoản Twitter của Nhà Trắng đã bị trích dẫn nhầm từ “impetus” (sự thúc đẩy) thành từ “impotence” (sự bất lực).

Trên thực tế, ông Obama đã phát biểu tại một hội trường thị trấn ở thủ phủ Baton Rouge của bang Louisiana rằng: “Động lực lớn cho một nền chính trị tốt hơn sẽ là nhân dân Mỹ”.  Tuy nhiên, khi dẫn lại trên Twitter, Nhà Trắng đã bị nhầm từ khiến câu nói trở thành: “Bất lực lớn một nền chính trị tốt hơn sẽ là nhân dân Mỹ”. 

Nhà Trắng ngay sau đó đã xóa bỏ dòng tweet nhầm rồi thay thế bằng câu nói chính xác của ngài Tổng thống.


Đây là lần đầu tiên ông Obama tới Baton Rouge trên cương vị một tổng thống. Trước người dân Baton Rouge, ông đã nói về nền kinh tế và tình trạng chăm sóc sức khỏe, nhằm truyền tải rõ về bản Thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông.

Hoàng Trang (theo CNN)
Nước Mỹ có thật sự hùng mạnh như ông Obama nói?
Nước Mỹ có thật sự hùng mạnh như ông Obama nói?

Trong vòng 48 giờ đồng hồ, người dân Mỹ sẽ được chứng kiến hai hình ảnh nước Mỹ hoàn toán trái ngược nhau nhau qua cách mô tả của Tổng thống Barack Obama trong Thông điệp Liên bang đọc vào tối 12/1 (giờ địa phương) và qua phát biểu của các ứng cử viên đảng Cộng hòa tại cuộc tranh luận trên truyền hình sẽ diễn ra vào tối 14/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN