Nhà tạo mẫu nổi tiếng Alber Elbaz qua đời do mắc COVID-19

Tập đoàn thời trang xa xỉ Richemont ngày 25/4 cho biết nhà thiết kế Alber Elbaz - đối tác của tập đoàn này - đã qua đời ở tuổi 59, sau khi mắc bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhà thiết kế Alber Elbaz vừa qua đời ở tuổi 59, sau khi mắc bệnh COVID-19. Ảnh: theguardian.com

Thông báo của Chủ tịch Richemont - ông Johann Rupert nêu rõ: "Tôi vô cùng sửng sốt và đau buồn khi nghe tin Alber đột ngột qua đời". Trong khi đó, cây bút thời trang kỳ cựu Suzy Menkes trích dẫn bài đăng của ông Rupert trên Instagram cho biết nhà tạo mẫu Elbaz "đã rời khỏi thế giới này sau cuộc đấu tranh dài 3 tuần với bệnh COVID-19".

Theo người phát ngôn của tập đoàn Richemont, ông Elbaz đã qua đời do COVID-19 ngày 24/4, song không xác nhận những thông tin cho rằng nhà thiết kế này được điều trị tại Bệnh viện Mỹ ở Neuilly-sur-Seine, ngoại ô thủ đô Paris (Pháp).

Nhà thiết kế Alber Elbaz sinh năm 1961 tại Maroc, là một trong những nhân vật được yêu mến nhất trong làng mốt thế giới. Tài năng của ông được khẳng định trong 14 năm làm việc cho thương hiệu Lanvin (từ 2001-2015) với vị trí giám đốc sáng tạo. Ông đã dày công khôi phục vẻ quyến rũ của thương hiệu thời trang cao cấp lâu đời nhất nước Pháp này, bằng cách thổi vào những mẫu thiết kế cổ điển của Lavin sắc màu tươi tắn hơn. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi nhà thiết kế Elbaz đã "giúp sự thanh lịch đặc trưng của nước Pháp tỏa sáng khắp thế giới”. Trong khi đó, Tổng biên tập tạp chí Vogue (Anh) Edward Enninful nhấn mạnh: "Ông ấy là một trong những người đàn ông sáng tạo nhất, hài hước nhất trong lĩnh vực thời trang và luôn là người tiên phong trong ngành. Ông là một trong những nhà thiết kế tài năng nhất mà tôi từng làm việc - mặc dù ông ấy luôn thích tự gọi mình là 'thợ may' ".

Cuối tháng 10/2015, Elbaz rời khỏi nhà mốt Lavin và thiết lập quan hệ đối tác với nhiều hãng thời trang khác, trong đó có tập đoàn thời trang Richemont của Thụy Sĩ.

Thanh Phương  (TTXVN)
Tổng thống Ukraine nhập viện do mắc COVID-19
Tổng thống Ukraine nhập viện do mắc COVID-19

Ngày 12/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã nhập viện sau khi ông được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hồi đầu tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN