Nhà sản xuất vàng hàng đầu châu Phi siết xuất khẩu vàng thô

Tổng thống Guinea Mamadi Doumbouya đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu vàng thô đồng thời yêu cầu toàn bộ sản lượng vàng phải được tinh luyện trong nước.

Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Kênh RT (Nga) đưa tin biện pháp trên được đưa ra sau cuộc làm việc ngày 19/6 giữa Tổng thống Doumbouya với các doanh nghiệp khai thác công nghiệp, khai thác thủ công và những đơn vị thu mua vàng. Lệnh cấm này có hiệu lực ngay lập tức.

Ông Doumbouya cảnh báo: “Bất kỳ đơn vị nào tiếp tục xuất khẩu vàng thô sau thời hạn quy định sẽ bị đình chỉ giấy phép hoạt động, chấm dứt thỏa thuận khai thác và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Guinea”.

Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, Guinea sở hữu trữ lượng vàng đáng kể và là nhà sản xuất vàng lớn thứ 6 châu Phi, với sản lượng đạt 69,3 tấn trong năm 2025.

Tổng thống Mamadi Doumbouya nhận định Guinea đáng tiếc lại nằm trong nhóm những quốc gia nghèo nhất thế giới dù là “một trong những vùng đất giàu tài nguyên nhất châu Phi”.

Ông cho rằng vàng của Guinea mỗi ngày đều được khai thác và xuất đi dưới dạng thô, chất lên máy bay, đưa tới các nhà máy tinh luyện ở nước ngoài để chế biến rồi bán ra các thị trường khác, trong khi Guinea chỉ “nhận được phần lợi ích ít ỏi”.

“Tôi chấm dứt điều đó từ hôm nay. Vàng của Guinea sẽ nấu chảy tại Guinea, được chứng nhận và định giá tại Guinea trước khi xuất khẩu ra thị trường quốc tế”, ông tuyên bố.

Chính phủ Guinea cho biết biện pháp này nhằm tăng giá trị gia tăng trong nước và thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa tại quốc gia mà ngành khai khoáng vẫn là trụ cột của nền kinh tế.

Theo khuôn khổ mới, hoạt động tinh luyện vàng sẽ được thực hiện tại Nhà máy Tinh luyện Vàng Nimba ở Gbessia do nhà nước hậu thuẫn đặt tại thủ đô Conakry. Nhà máy có khả năng xử lý tới 2.000 kg vàng mỗi ngày, tương đương công suất ước tính 520 tấn mỗi tháng. Cơ sở này được thiết kế để sản xuất vàng thỏi đạt chứng nhận quốc tế, đồng thời xử lý các dòng chất thải công nghiệp có chứa kim loại quý.

Chính sách tương tự đã được triển khai tại nhiều quốc gia châu Phi trong những năm gần đây. Zimbabwe, nước sản xuất lithi lớn nhất châu lục, đã hạn chế xuất khẩu quặng tinh lithi chưa qua chế biến, trong khi Tanzania và Uganda cấm xuất khẩu khoáng sản và kim loại chưa tinh chế, bao gồm vàng và đồng.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Vì sao làn sóng đưa vàng về nước đang lan rộng trên thế giới?
Vì sao làn sóng đưa vàng về nước đang lan rộng trên thế giới?

Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang tăng cường đưa vàng dự trữ từ các kho lưu trữ ở nước ngoài về nước hoặc tìm kiếm thêm các địa điểm cất giữ mới, trong bối cảnh lo ngại về xung đột địa chính trị, các lệnh trừng phạt và nguy cơ gián đoạn quyền tiếp cận tài sản ngày càng gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN