Nhà điều hành Nord Stream nói chưa tiếp cận được vị trí đường ống rò rỉ

Các nhà điều hành 2 đường ống khí đốt Nord Stream cho biết cho biết họ không thể kiểm tra các vị trí đường ống bị hư hại vì những hạn chế của chính quyền Đan Mạch và Thụy Điển.

Chú thích ảnh
Khí đốt từ đường ống Nord Stream 2 bị rò rỉ được quan sát từ tiêm kích F-16 của Đan Mạch ở Bornholm, Đan Mạch ngày 27/9. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), hôm 4/10, Nord Stream 2 AG, nhà điều hành đường ống khí đốt đó có trụ sở tại Thụy Sĩ, cho biết công ty sẽ kiểm tra tình trạng của các đường ống rò rỉ, sau khi cảnh sát hoàn tất điều tra tại “hiện trường sự cố” và phong tỏa được dỡ bỏ.

Cùng ngày, Nord Stream AG, nhà điều hành đường ống Nord Stream 1, nói rằng họ chính quyền Đan Mạch thông báo rằng việc cấp giấy phép cần thiết để tiến hành kiểm tra đường ống này có thể mất tới hơn 20 ngày làm việc.

“Giới chức Thụy Điển ban hành lệnh cấm vận chuyển, thả neo, lặn, sử dụng phương tiện dưới nước, lập bản đồ địa vật lý,… nhằm phục vụ cuộc điều tra cấp nhà nước xung quanh các điểm xảy ra sự cố ở biển Baltic”, Nord Stream cho biết trong thông cáo báo chí. Công ty này cũng tiết lộ thêm rằng áp suất trong đường ống đã ổn định vào ngày 3/10.

Trong khi đó, Nord Stream 2 cho biết họ đang hợp tác với tất cả các cơ quan liên quan. Thông cáo của công ty có trụ sở tại Thụy Sĩ nêu rõ: “Cảnh sát Copenhagen đang xử lý cuộc điều tra về hiện trường vụ rò rỉ Nord Stream 2 trong vùng đặc quyền kinh tế (EZZ) của Đan Mạch. Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển cũng đã khoanh vùng khu vực xung quanh vụ rò rỉ trong vùng EZZ của Thụy Điển”.

Tập đoàn Gazprom của Nga thông báo có thể cung cấp khí đốt qua đường ống cuối cùng còn nguyên vẹn của Nord Stream 2. Tuy nhiên, đề xuất này có thể bị bác bỏ vì Đức đã đình chỉ dự án này 2 ngày trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine (ngày 24/2).

Trước đó, ngày 26/9, giới chức Đan Mạch đã phát hiện dấu hiệu rò rỉ trên đường ống vận chuyển khí đốt Nga đến châu Âu qua vùng Biển Baltic, sau khi nhà điều hành đường ống thông báo đường ống đã giảm áp suất đột ngột. Giới chức Thụy Điển và Đan Mạch sau đó cho biết họ đã ghi nhận hàng loạt vụ nổ dưới nước .

Giới chức các bên nghi ngờ nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến sự cố rò rỉ đường ống do một cuộc tấn công có chủ đích. Song chưa có bên nào chính thức xác nhận nghi phạm trong vụ việc . Trong khi đó, châu Âu vẫn đang điều tra nguyên nhân khiến các đường ống của Nord Stream gặp sự cố.

Trước thông tin cho rằng Nga đứng sau sự cố, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những cáo buộc này vô lý. Ông nhấn mạnh Nga không thể làm hỏng các đường ống - vốn do các công ty Nga sở hữu đa số - vì giá trị của khí đốt cao. Ông kêu gọi các bên đối thoại và hợp tác để tìm hiểu điều gì đã xảy ra càng sớm càng tốt. Moskva cũng coi đây là “cuộc tấn công khủng bố” và cho biết họ sẽ triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề này.

Nga đã cáo buộc phương Tây liên quan đến sự cố và cho rằng Mỹ là bên có lợi, trong khi Mỹ phủ nhận liên quan đến vụ rò rỉ.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Những phương án khó khăn để sửa chữa đường ống Nord Stream
Những phương án khó khăn để sửa chữa đường ống Nord Stream

Bước đầu tiên sẽ là xác định mức độ thiệt hại. Sau đó, những khó khăn mới thực sự bắt đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN