Nhà báo Mỹ bình luận về vai trò của Washington trong các vụ tấn công cầu Crimea

Ông Seymour Hersh, nhà báo nổi tiếng người Mỹ từng đoạt giải Pulitzer, cho rằng Washington đã “bật đèn xanh” cho Ukraine tấn công cầu Kerch, nối bán đảo Crimea với lục địa Nga.

Chú thích ảnh
Cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch, Nga, bị hưu hại một phần. Ảnh: Sputnik

“Vai trò của Chính quyền Tổng thống Joe Biden trong cả 2 cuộc tấn công vào cầu Crimea là rất quan trọng. Tất nhiên đó là công nghệ của chúng tôi”, đài RT dẫn lời nhà báo Hersh nói, đề cập đến vụ tấn công UAV gây hư hại cầu Crimea hôm 17/7. “Phương tiện không người lái đó là loại bán chìm điều khiển từ xa – giống như một quả ngư lôi”, ông cho biết thêm.

Ông Hersh không đưa ra dẫn chứng cho tuyên bố này. Tuy nhiên, bình luận mới nhất của ông được cho là một đánh giá về các sự kiện gần đây ở Ukraine “từ quan điểm của những người trong cộng đồng tình báo Mỹ”.

Khi được hỏi liệu cộng đồng tình báo Mỹ có xem xét khả năng Nga sẽ đáp trả vụ tấn công cây cầu hay không, nguồn tin của ông Hersh trả lời: “Chúng tôi không nghĩ xa đến thế. Chiến lược quốc gia của chúng tôi là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể làm bất cứ điều gì ông ấy muốn”.

Nga cáo buộc Ukraine đã dàn dựng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 17/7 khiến 2 người lớn thiệt mạng và khiến một bé gái 14 tuổi bị thương. Trước đó, hồi đầu tháng 10/2022, một quả bom xe tải đã phát nổ trên cầu Crimea khiến 3 người thiệt mạng. Cây cầu bị hư hỏng nghiêm trọng và cần nhiều tháng sửa chữa.

Kiev chưa từng chính thức nhận trách nhiệm đứng sau các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, tình báo Mỹ nhận định vụ đánh bom xe tải hồi tháng 10 do tình báo Ukraine thực hiện. Đầu tuần này, ông Vasiliy Malyuk – Giám đốc Cơ quan an ninh và tình báo Ukraine – cũng thừa nhận: “Việc phá hủy cầu Crimea là một trong những hành động của chúng tôi”.

Washington đã yêu cầu Kiev không sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Mỹ vẫn coi Crimea, cũng như các khu vực Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk, là lãnh thổ của Ukraine và do đó là các mục tiêu hợp pháp. Hồi tháng 1, Đại sứ Nga tại Mỹ cảnh báo điều này có nguy cơ làm leo thang xung đột.

Nga đã trả đũa vụ tấn công cầu hồi tháng 7 bằng cách nhắm mục tiêu vào các cơ sở cảng ở Odessa. Thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen - cho phép Ukraine xuất khẩu ngô và hạt hướng dương, chủ yếu sang EU - cũng bị chấm dứt sau vụ tấn công.

Theo nguồn tin của ông Hersh, Washington đang tăng cường hỗ trợ Kiev. Mới đây nhất, Mỹ đã thoả thuận mua đạn pháo 155mm trong 10 năm từ Pakistan. Tổng thống Biden nói với CNN rằng Ukraine đang cạn kiệt loại đạn này và kho dự trữ của Mỹ cũng đang ở mức thấp, khi giải thích lý do chuyển giao bom chùm cho Kiev như một biện pháp tạm thời.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công cầu Crimea
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công cầu Crimea

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng Ukraine sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào Crimea và cầu Kerch nối bán đảo này với đất liền Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN