Người tị nạn Syria vượt mốc 2 triệu

Phát biểu trước báo giới ngày 3/9, Giám đốc Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) Antonio Guterres cho biết, số người Syria chạy tị nạn đã vượt quá 2 triệu người - một dấu hiệu tồi tệ cho cuộc nội chiến tại nước này.

Người Syria đi tị nạn tại các nước láng giềng. Ảnh: Internet


Theo ông Guterres, trung bình mỗi ngày có khoảng 5.000 người Syria rời bỏ đất nước. Tính trong 12 tháng qua, đã có 1,8 triệu người Syria lâm vào cảnh tị nạn. Ông cho biết thêm, một số nước láng giềng Syria đang quá giới hạn chịu đựng trước dòng người này.

Giám đốc UNHCR mô tả, cuộc xung đột tại Syria là một thảm họa lớn của thế kỉ này, một bi kịch nhân đạo với số người bị ảnh hưởng và buộc phải rời khỏi đất nước ở mức chưa từng có trong nhiều thập kỉ gần đây.

Nữ diễn viên Angelina Jolie, Đại sứ đặc biệt của UNHCR cảnh báo, nếu tình hình tiếp tục diễn biến xấu như hiện nay, số người tị nạn sẽ còn tiếp tục gia tăng, các nước láng giềng giáp Syria sẽ không thể chịu đựng nổi.

Các quan chức của LHQ và 4 nước có số người Syria đến tị nạn nhiều, gồm Iraq, Jordan, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ có cuộc gặp vào ngày mai, 4/9, tại Geneva, Thụy Sĩ, để thảo luận về các biện pháp huy động trợ giúp quốc tế đối với người tị nạn Syria.

Kể từ khi cuộc xung đột tại Syria nổ ra hồi tháng 3/2011, đã có khoảng 100.000 người dân nước này thiệt mạng. 


HT (Foxnews)


Hàng nghìn người tị nạn Syria đổ sang Iraq
Hàng nghìn người tị nạn Syria đổ sang Iraq

Cơ quan nhân đạo thuộc LHQ đã “hết sức bất ngờ” trước làn sóng người tị nạn lớn chưa từng có ồ ạt từ Syria đổ sang nước láng giềng Iraq trong hai ngày qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN