Người dân Iran tuần hành ủng hộ chính phủ trên cả nước

Ngày 21/11, những người ủng hộ Chính phủ Iran đã tổ chức tuần hành tại nhiều thành phố trên cả nước, bày tỏ sự trung thành với Đại giáo chủ Ali Khamenei và Tổng thống Hassan Rouhani.

Chú thích ảnh
 Tuần hành ủng hộ Chính phủ Iran tại thủ đô Tehran ngày 20/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin người Iran đã đổ xuống các tuyến đường ở các thành phố Shiraz, Isfahan, Qom, Yasouj, Shahroud, Karaj, Kerman, Zahedan và Bandar Abbas, thể hiện sự ủng hộ với các nhà lãnh đạo. Người biểu tình cũng giương cao khẩu hiệu phản đối các cuộc biểu tình phá hoại, chống đối chính phủ. Người dân bày tỏ mong muốn chính phủ tăng cường nỗ lực để kiểm soát giá cả của các loại hàng hóa khác sau quyết định tăng giá xăng.

Các cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh những ngày qua xuất hiện các cuộc biểu tình bạo lực phản đối chính phủ tăng giá xăng. Theo Fars, gần 80 chuỗi cửa hàng ở Iran đã bị cướp bóc và phá hoại trong những ngày diễn ra biểu tình. Ước tính sơ bộ cho thấy các chuỗi cửa hàng này có thể chịu thiệt hại lên tới 17 triệu USD.

Cũng trong ngày 21/11, Iran đã khôi phục dịch vụ Internet tại thủ đô Tehran và một số tỉnh sau 5 ngày gián đoạn vì biểu tình. Fars đưa tin dịch vụ Internet đang dần được khôi phục tại một số khu vực trong khi đường dây Internet cố định cũng đã được khôi phục ở các tỉnh Hormozgan, Kermanshah, Arak, Mashhad, Qom, Tabriz, Hamadan và Bushehr cùng một số khu vực của thủ đô Tehran.

Chú thích ảnh
Tuần hành ủng hộ Chính phủ Iran tại thành phố Ardabil ngày 20/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại giáo chủ Ali Khamenei đã lên án các cuộc biểu tình vừa qua là "vấn đề an ninh, không phải là một phong trào dân sự" và khẳng định các vụ việc đã được xử lý thành công. Giới chức Iran xác nhận một số người đã thiệt mạng, trong đó có các nhân viên an ninh, trong các cuộc biểu tình bạo lực mà Tehran cho rằng do các thế lực nước ngoài xúi giục nhằm phá hoại nhà nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Lê Ánh (TTXVN)
Iran tuyên bố xử lý thành công tình trạng bạo loạn trong nước
Iran tuyên bố xử lý thành công tình trạng bạo loạn trong nước

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 20/11 tuyên bố đã giải quyết thành công cuộc bạo loạn mà Tehran cáo buộc do các thế lực thù địch nước ngoài xúi giục người biểu tình liên quan đến tăng giá nhiên liệu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN