Người biểu tình tấn công trụ sở cảnh sát quốc gia Thái Lan

Ngày 22/1, những người biểu tình chống chính phủ đã tấn công trụ sở cảnh sát quốc gia sau khi Chính phủ Thái Lan áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp và giao nhiệm vụ giải quyết tình hình cho lực lượng cảnh sát.

Người biểu tình chống chính phủ đập phá biển hiệu của trụ sở Cảnh sát quốc gia Thái Lan ngày 22/1. Ảnh: Reuters/TTXVN


Sự việc xảy ra khi khoảng 500 thành viên thuộc "Mạng lưới sinh viên và nhân dân vì cải cách" tập trung trước cửa cơ quan này và đòi Tư lệnh cảnh sát quốc gia ra gặp những người biểu tình. Các thành viên này cũng yêu cầu các sĩ quan cảnh sát phải nghỉ việc và rời khỏi trụ sở. Sau đó, nhiều người nhiểu tình đã cạy, phá các chữ nổi trên biển hiệu của trụ sở cảnh sát.

Trước đó, hàng trăm người biểu tình cũng đã tổ chức bao vây Văn phòng Bí thư thường trực quốc phòng và kêu gọi các binh sĩ ngừng phục vụ cho cái họ gọi là "chế độ Thaksin". Văn phòng này hiện đang được sử dụng làm trụ sở của Trung tâm gìn giữ hòa bình thực hiện nhiệm vụ của tình trạng khẩn cấp.

Truyền thông Thái Lan nói rằng Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã có mặt để theo dõi tình hình an ninh vào lúc người biểu tình bao vây. Tuy nhiên, bà Yingluck và một số thành viên quan trọng trong nội các đã kịp thời được sơ tán.

Chính phủ tạm quyền Thái Lan ngày 21/1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày tại Bangkok và các tỉnh lân cận do làn sóng biểu tình chống chính phủ đã leo thang thành bạo lực. Lệnh này có hiệu lực từ ngày 22/1. Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, lệnh tình trạng khẩn cấp không bao gồm việc cấm hoặc giải tán các cuộc biểu tình hay hạn chế truyền thông.

Trong một diễn biến liên quan, phản ứng trước động thái trên của Chính phủ Thái Lan, ngày 22/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan tại Thái Lan giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và sớm khôi phục ổn định và trật tự. Ông Tần Cương cho biết Trung Quốc rất lo ngại về tình hình tại Thái Lan.


TTXVN/ Tin tức

Mỹ phản ứng sau khi Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp
Mỹ phản ứng sau khi Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp

Ngày 21/1, Mỹ đã hối thúc tất cả các bên ở Thái Lan thể hiện sự kiềm chế và cố gắng không để xảy ra bạo lực, trong bối cảnh đồng minh lâu đời nhất của Washington tại châu Á này đã áp đặt tình trạng khẩn cấp để đối phó với các cuộc biểu tình rầm rộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN