Người biểu tình Campuchia tấn công 2 nghị sĩ đối lập

Hôm 26/10, hai nghị sĩ Nhoy Chamreoun và Kong Sakphea thuộc Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị đám đông tấn công sau khi rời tòa nhà Quốc hội.


Người dân biểu tình trước cửa tòa nhà Quốc hội ở Phnom Penh ngày 26/10. Ảnh: AP

Ngày 27/10, các nhóm hoạt động xã hội ở Campuchia và Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) đã lên án vụ tấn công dường như của những người ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền nhằm vào 2 nghị sĩ đối lập, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập.

Hôm 26/10, một đám đông đã tập trung bên ngoài trụ sở Quốc hội Campuchia yêu cầu Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha từ chức Phó Chủ tịch Quốc hội với cáo buộc ông này có hành vi lừa đảo, kích động, gây chia rẽ dân tộc.

Theo Tân Hoa Xã, người biểu tình đã nộp đơn khiếu nại lên Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, đề nghị các nghị sĩ bỏ phiếu cách chức ông Kem Sokha. Đơn khiếu nại tố cáo ông Kem Sokha lừa đảo, kích động, gây chia rẽ, bất ổn và thù hằn dân tộc. Đơn khiếu nại nhấn mạnh: "Với những hành động đó, ông (Kem Sokha) không đủ tư cách giữ vị trí lãnh đạo cơ quan hàng đầu quốc gia này".

TN (theo AP)
Hàng nghìn người Campuchia đòi cách chức Phó Chủ tịch Quốc hội
Hàng nghìn người Campuchia đòi cách chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Người biểu tình yêu cầu Quốc hội Campuchia cách chức Phó Chủ tịch thứ nhất Kem Sokha với cáo buộc ông này có hành vi lừa đảo, kích động, gây chia rẽ dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN