Người biểu tình Bolivia đánh chiếm Đại sứ quán Venezuela tại La Paz

Đài Sputnik dẫn nguồn báo giới Bolivia cho biết ngày 11/11 người biểu tình nước này đã xông vào đánh chiếm tòa Đại sứ quán Venezuela ở thành phố La Paz.

Chú thích ảnh
Người dân xuống đường phản đối ông Evo Morales tại La Paz. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 10/11, Tổng thống cánh tả của Bolivia, ông Evo Morales và một loạt quan chức cấp cao đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh căng thẳng leo thang bởi làn sóng biểu tình phản đối cuộc bầu cử mới đây.

Quyết định của Tổng thống Morales được đưa ra sau khi lực lượng vũ trang và cảnh sát Bolivia đã yêu cầu ông từ chức để giữ hòa bình cho đất nước giữa lúc làn sóng biểu tình bạo loạn của phe đối lập phản đối kết quả cuộc tổng tuyển cử ngày 20/10 đang ngày càng nghiêm trọng.

Ngày 10/11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã phản đối cuộc đảo chính nhằm vào ông Morales. 

Xem video người biểu tình tràn xuống đường phố La Paz ngày 28/10. Nguồn: Sputnik

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Cảnh sát và quân đội Bolivia phát lệnh bắt Tổng thống Evo Morales
Cảnh sát và quân đội Bolivia phát lệnh bắt Tổng thống Evo Morales

Ngày 10/11 (theo giờ địa phương), cảnh sát và quân đội Bolivia đã phát lệnh bắt Tổng thống nước này Evo Morales, vài tiếng sau khi ông tuyên bố từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN