Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi không từ bỏ đối thoại trong vấn đề xung đột tại Ukraine

Ngày 21/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov bên lề Khóa họp lần thứ 77 Đại hội đồng (ĐHĐ) Liên hợp quốc (LHQ) đang diễn ra tại New York (Mỹ) thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi quan điểm về vấn đề Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng các bên liên quan sẽ không từ bỏ đối thoại và nỗ lực giải quyết các lo ngại về an ninh thông qua các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Vương Nghị cho rằng Nga và Trung Quốc cần làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược, thúc đẩy hợp tác thiết thực chất lượng cao, tham gia tích cực vào quản trị toàn cầu, cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu, thúc đẩy trật tự quốc tế công bằng hơn, chống chủ nghĩa đơn phương, duy trì công lý cho các nước đang phát triển, cũng như các quốc gia vừa và nhỏ.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết nguyên thủ quốc gia của hai nước vừa có cuộc họp quan trọng tại Samarkand (Uzbekistan) và đạt được những hiểu biết chung mới, vạch ra lộ trình cho sự phát triển của quan hệ song phương. Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Nga để triển khai các nhận thức chung một cách toàn diện và hiệu quả.

Ông Vương Nghị cho rằng hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn còn nghiêm trọng và cục diện quốc tế đang có những thay đổi phức tạp, với tư cách là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc và Nga nên đóng vai trò thích hợp của mình. 

Về phần mình, Ngoại trưởng Sergei Lavrov hy vọng Nga và Trung Quốc sẽ tăng cường phối hợp trong các tổ chức quốc tế và khu vực, bao gồm Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS). Ông cho biết Nga đánh giá cao Sáng kiến Phát triển Toàn cầu và Sáng kiến An ninh Toàn cầu do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất, đồng thời cam kết sẽ tích cực hỗ trợ các sáng kiến này. 

Ngoại trưởng Lavrov cũng giải thích rõ quan điểm của Nga về vấn đề Ukraine, đồng thời khẳng định sẵn sàng giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán.

Ngoài những nội dung trên, hai bên cũng đề cập đến tình hình Triều Tiên.

Lan Phương (TTXVN)
Tổng thống Ukraine từ chối đàm phán hòa bình với Nga
Tổng thống Ukraine từ chối đàm phán hòa bình với Nga

Trong bài phát biểu trực tuyến ngày 21/9 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã loại trừ khả năng đàm phán với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN