Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ kết quả duy nhất Mỹ chấp nhận trong cuộc gặp thượng đỉnh

Một tiến trình phi hạt nhân hóa toàn diện, được chứng thực và không thể đảo ngược là kết quả duy nhất mà Mỹ sẽ chấp nhận tại cuộc gặp thượng đỉnh ngày 12/6 giữa Tổng thống Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo ở Singapore. Ảnh channelnewsasia

Đó là tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra trong cuộc họp báo tại khách sạn JW Marriott Hotel (Singapore) trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Sentosa vào sáng 12/6. 

Ông Pompeo bổ sung thêm rằng Washington sẵn sàng cung cấp cho Triều Tiên những đảm bảo an ninh "khác về căn bản so với trước đây" nhằm đạt được phi hạt nhân hóa.

Triều Tiên trước đó từng xác nhận sẵn sàng phi hạt nhân hóa và theo ông Pompeo, "chúng tôi nóng lòng xem những tuyên bố này chứng minh sự thành thật".

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định, các lệnh trừng phạt Triều Tiên vẫn được giữ nguyên cho đến khi nào đạt được phi hạt nhân hóa. Ông bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ thiết lập những điều kiện cho các cuộc đàm phán hiệu quả trong tương lai.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Pompeo cũng tuyên bố bất cứ đồn đoán nào về việc Mỹ thiếu thành thạo trong đàm phán đều là sai lầm. Ông khẳng định Mỹ có đủ mọi năng lực kỹ thuật cần thiết để dỡ bỏ chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Ông cho biết thêm Mỹ và Triều Tiên đã có thêm một cuộc đàm phán cấp chuyên viên thành công thứ 2 trong chiều 11/6, qua đó thu hẹp đáng kể những bất đồng.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Vải thiều được mùa nhất trong 10 năm trở lại đây
Vải thiều được mùa nhất trong 10 năm trở lại đây

Năm 2018, sản lượng vải thiều dự kiến cao gấp đôi so với năm 2017, đây là năm vải được mùa nhất trong 10 năm trở lại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN