Ngoại trưởng Pháp rời sở nhiệm, mở đường cải tổ chính phủ

Ngày 10/2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius xác nhận ông sẽ rời nhiệm sở sau 4 năm giữ cương vị này. Động thái này của ông Fabius đã được dự đoán từ trước và mở đường cho cuộc cải tổ chính phủ rộng hơn.

Trả lời báo giới, ông Fabius xác nhận cuộc họp nội các ngày 10/2 là cuộc họp cuối cùng ông tham gia trên cương vị ngoại trưởng. Ông dự kiến những thay đổi nhân sự trong chính phủ sẽ được công bố cuối tuần này. Được biết, Tổng thống Pháp Francoise Hollande cùng ngày sẽ đề cử ông Fabius đứng đầu Tòa án Hiến pháp.


Việc ông Fabius rời nhiệm sở là cơ hội để Tổng thống Hollande sắp xếp lại chính phủ chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2017, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Hollande đang rất thấp với những chỉ trích kế hoạch tước quốc tịch Pháp đối với những công dân hai quốc tịch bị xác định liên quan đến khủng bố. Kế hoạch này đã vượt qua được lần bỏ phiếu đầu tiên tại Hạ viện hôm 9/2, song những cuộc tranh luận tới đây và những ý kiến trái chiều trong chính phủ được cho là sẽ tác động không tích cực đến cơ hội được bầu tái nhiệm của ông Hollande.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. Ảnh: AFP/TTXVN



Hiện các ứng cử viên thay thế ông Fabius được giới quan sát nhắc đến gồm Bộ trưởng Môi trường Segolene Royal, Thủ tướng tiền nhiệm Jean-Marc Ayrault. Những cái tên khác được nhắc đến gồm cựu chủ ngân hàng đầu tư Emmanuel Macron, hoặc các thành viên đảng Xanh trong trường hợp ông Hollande quyết định xây dựng một liên minh cánh tả rộng hơn để bước vào cuộc bầu cử 2017.


Nếu đề cử ông Fabius đứng đầu Tòa án Hiến pháp được thông qua, ông sẽ nhậm chức vào đầu tháng 3 tới.


Từng là Thủ tướng trẻ nhất nước Pháp hồi giữa thập niên 1980, khi mới 37 tuổi, sau đó trên cương vị Ngoại trưởng, ông Laurent Fabius được đánh giá đã có vai trò chủ chốt trong việc đạt thỏa thuận lịch sử về hồ sơ hạt nhân của Iran năm 2015, cũng như phá thế bế tắc để thế giới có một thỏa thuận về chống biến đổi khí hậu vào tháng 12 năm 2015.


TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Pháp thăm Iran
Ngoại trưởng Pháp thăm Iran

Ngoại trưởng Pháp đã tới thủ đô Tehran theo lời mời của người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN