Ngoại trưởng Pháp: Kế hoạch của Tổng thống Macron là ‘liều thuốc thử’ với Nga

Theo AFP, ngày 3/3, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết kế hoạch ngừng bắn kéo dài một tháng giữa Nga và Ukraine sẽ thử thách những cam kết của Moskva trong việc chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trước đó vào ngày 2/3, phát biểu ngay sau cuộc hội đàm tại London, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này và Anh đang đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng "trên không, trên biển và đối với cơ sở hạ tầng năng lượng" tại Ukraine.

Sau phát biểu của Tổng thống Pháp chỉ 1 ngày, Ngoại trưởng nước này Jean-Noel Barrot cảnh báo rằng "tiền tuyến của Ukraine đang ngày càng tiến gần đến chúng ta".

Phát biểu với đài phát thanh France Inter, ông Barrot nhận xét rằng một lệnh ngừng bắn như Tổng thổng Macron đã miêu tả sẽ "chứng minh được thiện chí của (Tổng thống Nga) Vladimir Putin nếu ông cam kết ngừng bắn". "Và khi đó các cuộc đàm phán hòa bình thực sự sẽ bắt đầu. Chúng tôi muốn một nền hòa bình vững chắc và lâu dài", ông nói thêm.

Ngoại trưởng Pháp cho biết việc thực hiện giai đoạn đầu của kế hoạch ngừng bắn nêu trên là "một cách để xác minh rằng Nga sẵn sàng chấm dứt cuộc chiến này". Ông cũng nhấn mạnh rằng kế hoạch không bao gồm việc yêu cầu rút lực lượng trên bộ của quân đội Nga trong thời gian ngừng bắn.

Khi được France Inter đề nghị bình luận về những gì mà Tổng thống Trump cho là Tổng thống Zelensky đang "đánh cược với Chiến tranh thế giới thứ 3", ông Barrot đã nói: "Nguy cơ xảy ra chiến tranh ở châu Âu, ở Liên minh châu Âu chưa bao giờ cao đến thế... mối đe dọa ngày càng đến gần chúng ta, tiền tuyến ngày càng đến gần chúng ta".

Ông Barrot nói thêm rằng để chấm dứt cuộc đột Nga – Ukraine, Pháp mong muốn Mỹ thông qua sức ép để khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán và đồng ý không để “tiền tuyến” đến gần hơn với châu Âu.

Hội nghị thượng đỉnh tại London vừa qua do Thủ tướng Keir Starmer triệu tập dường như đã đặt sự hợp tác của Pháp và Anh vào trọng tâm của nỗ lực tìm kiếm hòa bình tại Ukraine theo cách thức của châu Âu. Tuy vậy khi nói về đề xuất của Tổng thống Pháp, Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Anh, ông Luke Pollard cho biết "chưa có thỏa thuận nào được đưa ra về việc lệnh ngừng bắn sẽ như thế nào".

Trao đổi với Times Radio, ông Pollard đã nói: "Nhưng chúng tôi đang hợp tác với Pháp và các đồng minh châu Âu để xem xét con đường nào sẽ giúp chúng tôi tạo ra một nền hòa bình lâu dài và bền vững ở Ukraine".

Một quan chức chính phủ Anh phát biểu giấu tên cho biết thêm: "Có nhiều lựa chọn khác nhau, tùy thuộc vào các cuộc thảo luận tiếp theo với Mỹ và các đối tác châu Âu nhưng lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng vẫn chưa được thống nhất".

Trong khi đó, ông Friedrich Merz, chính trị gia cánh hữu và là Thủ tướng sắp tới của Đức, đã bảy tỏ sự cảm ơn đối với Thủ tướng Anh Starmer vì "sự lãnh đạo của ông nhằm mang lại nền hòa bình lâu dài và công bằng" cho Ukraine. Phát biểu trên mạng xã hội X, ông cho biết thêm rằng các quốc gia cần phải đoàn kết trong mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Về phía Anh, đối tác quan trọng của Pháp trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine tại châu Âu, Thủ tướng nước này Keir Starmer vào ngày 2/3 cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí xây dựng kế hoạch hòa bình cho Ukraine để đưa ra bàn thảo với Mỹ. Động thái này được đánh giá là bước đi quan trọng để Washington có thể cung cấp những bảo đảm an ninh mà Kiev cho là cần thiết.

Phát biểu sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh về Ukraine, Thủ tướng Starmer thông báo Anh, Ukraine, Pháp và một số quốc gia khác sẽ thành lập “liên minh thiện chí” và xây dựng kế hoạch hòa bình để đưa ra thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mặc dù không nêu đích danh các nước tham gia thành lập “liên minh thiện chí”, song nhà lãnh đạo Anh khẳng định có thêm nhiều nước khác sẵn sàng gia nhập liên minh này.

Cũng trong ngày 2/3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho hay các nhà lãnh đạo châu Âu đều thống nhất cho rằng “lục địa già” cần gánh vác thêm trách nhiệm và “chi tiêu nhiều hơn cho ngân sách quốc phòng trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm duy trì quan hệ chặt chẽ với Mỹ.

Trong một động thái khác, Thủ tướng Starmer thông báo London sẽ chi hơn 1,6 tỷ bảng Anh (khoảng hơn 2 tỷ USD) để viện trợ vũ khí và trang thiết bị quân sự, trong đó có tên lửa phòng không, cho Ukraine. Ông nêu rõ gói viện trợ mới sẽ “cho phép Ukraine sử dụng hơn 1,6 tỷ bảng Anh từ nguồn tài chính xuất khẩu của Anh để mua hơn 5.000 tên lửa phòng không”. Số tên lửa nêu trên sẽ được sản xuất tại thành phố Belfast (Anh) và sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho ngành công nghiệp quốc phòng của “Xứ sở sương mù”.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Theo AP, Reuters)
Anh phủ nhận nhất trí với Pháp về đề xuất lệnh ngừng bắn tại Ukraine
Anh phủ nhận nhất trí với Pháp về đề xuất lệnh ngừng bắn tại Ukraine

Ngày 3/3, báo The Independent của Anh đưa tin Thứ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard khẳng định, Pháp và Anh chưa nhất trí về kế hoạch đề xuất ngừng bắn tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN