Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP/TTXVN
Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về Ukraine tại London, ông Macron nhấn mạnh châu Âu cần chuẩn bị cho những thách thức phía trước và xem xét mục tiêu chi tiêu quốc phòng trong khoảng 3 đến 3,5% GDP.
Theo Tổng thống Pháp, Nga đã dành tới 10% GDP cho quốc phòng trong ba năm qua. Trước tình hình này, ông cho rằng châu Âu cần nâng cao năng lực quân sự để đối phó với những diễn biến sắp tới. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Macron đưa ra một con số cụ thể về mức chi tiêu quốc phòng, trong khi trước đó, các nước Baltic đã kêu gọi mức tối thiểu 3% GDP và Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu mức 5%.
Hiện tại, Pháp chi 2,1% GDP cho quân đội hàng năm, chỉ vừa mới đạt mục tiêu 2% theo yêu cầu của NATO vào năm ngoái. Trong bối cảnh Mỹ có dấu hiệu điều chỉnh chính sách đối với Ukraine và xu hướng xích lại gần với Nga, các quốc gia châu Âu đang tìm cách củng cố năng lực phòng thủ độc lập, đồng thời duy trì sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Trump bằng cách chia sẻ gánh nặng trong liên minh.
Hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu - dự kiến diễn ra vào ngày 6/3 - sẽ tập trung thảo luận về các phương án tài trợ cho tăng chi tiêu quân sự. Nhằm thúc đẩy ngân sách quốc phòng của châu Âu, ông Macron đề xuất sử dụng các quỹ đoàn kết EU và các chương trình tài trợ chưa được sử dụng. Ông nhấn mạnh rằng EU cần giao nhiệm vụ cho Ủy ban châu Âu tìm kiếm các nguồn tài trợ sáng tạo, bao gồm cả việc vay chung hoặc sử dụng Cơ chế bình ổn châu Âu, với mục tiêu huy động ít nhất 200 tỷ euro cho các khoản đầu tư quốc phòng.
Ngoài ra, Tổng thống Pháp cũng ám chỉ khả năng điều chỉnh ngân sách quốc phòng của nước này, dù chưa có đủ sự ủng hộ trong quốc hội để thông qua một kế hoạch chi tiêu mới. Ông cho biết cần xem xét và điều chỉnh luật "lập kế hoạch quân sự bảy năm", đồng thời đặt ra câu hỏi về việc có cần tăng thêm tài trợ quốc gia hay không và làm thế nào để sử dụng hiệu quả hơn nguồn tài trợ từ EU.
Trong khi đó, NATO đang chuẩn bị nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng của liên minh tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 tại Hague. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết mức trần mới có thể cao hơn đáng kể so với 3%, phản ánh thay đổi trong chiến lược phòng thủ chung của châu Âu trước các thách thức địa chính trị.