Ngoại trưởng Nga sẽ công du 3 nước Trung Á

Ngày 31/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov sẽ thăm Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan từ ngày 3 - 6/2 tới.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Dự kiến, ngày 3 - 4/2, Ngoại trưởng Nga sẽ có cuộc hội kiến Tổng thống Kyrgyzstan Sooronbai Jeenbekov và tiến hành hội đàm với người đồng cấp Kyrgyzstan Chyngyz Aidarbekov để thảo luận về hợp tác song phương và công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Kyrgyzstan trong năm nay.

Sau đó, ông Lavrov sẽ tới Tajikistan trong ngày 4/2. Tại đây, Ngoại trưởng Nga sẽ có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Emomali Rahmon và người đồng cấp Sirojiddin Muhriddin để chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh song phương và nhiều cuộc họp cấp cao trong năm 2019.

Hai Ngoại trưởng sẽ thảo luận về tình hình an ninh khu vực và ký kết một chương trình hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Cuối cùng, ngày 5/2, ông Lavrov sẽ bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Turkmenistan, nơi ông và Tổng thống nước chủ nhà Kurbanguly Berdymukhamedov cùng Ngoại trưởng Rashid Meredov sẽ thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế liên quan đến lợi ích của các nước ven biển Caspi.

Ngọc Biên (TTXVN)
Các nước Trung Á và EU ra tuyên bố chung nhấn mạnh việc bảo vệ JCPOA
Các nước Trung Á và EU ra tuyên bố chung nhấn mạnh việc bảo vệ JCPOA

Ngoại trưởng các nước Trung Á và quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) trong một tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và ủng hộ mọi phương diện của thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn có tên gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đã hoan nghênh việc Iran tuân thủ những cam kết của nước này trong thỏa thuận hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN