Ngoại trưởng Mỹ, Nhật, Hàn bàn về hạt nhân Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoo Byung-se và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson ngày 7/2 đã có cuộc điện đàm, thảo luận các biện pháp ngăn chặn chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong một sự kiện tại trụ sở Bộ ở Washington ngày 2/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Ngoại trưởng hai nước  kể từ khi ông Tillerson nhậm chức ngày 1/2 vừa qua.     

Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Yoo nhấn mạnh hai nước Hàn - Mỹ cần hợp tác chặt chẽ nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích của Triều Tiên, nhất là chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa. Ngoài ra, hai ngoại trưởng cũng thảo luận nhiều vấn đề quan trọng khác như những diễn biến bất ổn của tình hình an ninh khu vực Đông Bắc Á.   

Cùng ngày, Ngoại trưởng Tillerson cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida và nhất trí thúc đẩy liên minh giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tại cuộc điện đàm, ông Kishida đã chúc mừng ông Tillerson được Thượng viện Mỹ chính thức phê chuẩn làm Ngoại trưởng.

Cuộc điện đàm được thực hiện ngay trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và tân Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 10/2 tới tại Washington.

Ông Kishida dự kiến sẽ tháp tùng Thủ tướng Abe trong chuyến thăm này.


TTXVN/Tin Tức
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố tiếp tục răn đe Triều Tiên
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố tiếp tục răn đe Triều Tiên

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ tăng cường sức ép ngoại giao và sức mạnh răn đe quân sự đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN