Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công du khu vực Trung Mỹ

Ngày 18/10, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Panama, bắt đầu chuyến công du các nước Trung Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và các quốc gia trong khu vực này, đặc biệt là Mexico, liên quan đến vấn đề người di cư.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP/TTXVN

 Tại thủ đô Panama City, Ngoại trưởng Pompeo đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Panama Juan Carlos Varela và Phó Tổng thống kiêm Ngoại trưởng nước này Isabel Saint Malo. Không có tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, song vấn đề người di cư bất hợp pháp được cho là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận.

Chuyến công du Mỹ Latinh của ông Pompeo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và các nước Trung Mỹ liên quan đến đoàn người di cư gồm hàng nghìn người từ Honduras, qua Guatemala rồi đến Mexico với hy vọng có thể vào Mỹ. Những người này rời bỏ quê hương để tránh tình trạng bạo lực và nghèo đói.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo đưa quân đội tới đóng cửa biên giới phía Nam với Mexico nếu quốc gia láng giềng này không thể ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt sang Mỹ. Ông Trump thậm chí còn cảnh báo cắt viện trợ đối cấp cho các nước Trung Mỹ nếu những nước này không ngăn chặn dòng người di cư. 

Dự kiến sau Panama, Ngoại trưởng Pompeo sẽ tới Mexico vào ngày 19/10. Quan hệ giữa Mỹ và Mexico trở nên "lạnh nhạt" kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức và triển khai những chính sách di cư cứng rắn, trong đó có việc xây dựng bức tường dọc biên giới giữa nước này và Mexico nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp. Ông Trump thậm chí yêu cầu Mexico phải thanh toán chi phí cho việc triển khai kế hoạch này.

Thanh Hương (TTXVN)
Tổng thống Mỹ đe dọa huy động quân đội đóng cửa biên giới với Mexico
Tổng thống Mỹ đe dọa huy động quân đội đóng cửa biên giới với Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/10 đe dọa sẽ đưa quân đội tới đóng cửa biên giới phía Nam với Mexico nếu quốc gia láng giềng này không thể ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt sang Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN